Tỷ lệ sinh tại Nhật Bản giảm xuống mức thấp kỷ lục

Tỷ lệ sinh tại Nhật Bản giảm mạnh, đạt mức thấp nhất từ trước đến nay, phản ánh cuộc khủng hoảng nhân khẩu học kéo dài của quốc gia này.

Các em bé tham gia cuộc thi bò tại Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Các em bé tham gia cuộc thi bò tại Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, số liệu do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố ngày 3/6 cho thấy số trẻ sơ sinh ở nước này trong năm 2025 đã giảm xuống mức thấp kỷ lục mới.

Đây là năm thứ 10 liên tiếp mức sinh tại Nhật Bản giảm mạnh, một lần nữa cho thấy cuộc khủng hoảng nhân khẩu học đang tiếp diễn tại nền kinh tế lớn thứ tư thế giới.

Cụ thể, trong năm 2025, tổng cộng 671.236 trẻ chào đời, giảm 2,2% so với năm 2024. Đây là mức sinh thấp nhất kể từ khi Nhật Bản bắt đầu thống kê vào năm 1899.

Số liệu cũng cho thấy tỷ suất sinh của Nhật Bản (tổng số con trung bình mà một phụ nữ sinh trong suốt cuộc đời) giảm nhẹ xuống còn 1,14 trong năm 2025, thấp hơn mức 1,15 của năm trước.

Chỉ số này duy trì xu hướng đi xuống trong thời gian dài và giảm mạnh so với mức 1,76 của 40 năm trước.

Theo Cơ quan Trẻ em và Gia đình Nhật Bản, nhiều nguyên nhân đã góp phần làm suy giảm tỷ suất sinh trong thập niên qua, bao gồm thu nhập thấp của thế hệ trẻ, khó khăn trong việc tìm kiếm bạn đời, cũng như áp lực cân bằng giữa công việc và việc nuôi dạy con cái.

Trong khi đó, tổng cộng có 1.589.489 ca tử vong trong năm 2025. Đây là lần đầu tiên trong vòng 5 năm số người tử vong giảm so với năm trước đó. Các nguyên nhân gây tử vong chính là ung thư, bệnh tim và tuổi già.

Cuối tháng 5 vừa qua, kết quả điều tra dân số sơ bộ do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản tiến hành cũng cho thấy dân số nước này đã giảm 2,5% so với cuộc điều tra cách đây 5 năm.

Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, trong khi dân số tiếp tục già hóa và giảm mạnh, dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động, chi phí an sinh xã hội tăng vọt và nguồn thu thuế giảm sút./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Công nhân bốc vác gạo trong nhà kho của Cơ quan lương thực quốc gia Philippines ở thành phố Valenzuela. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tái cấu trúc đầu vào cho hạt gạo châu Á

Các quốc gia sản xuất gạo hàng đầu châu Á đang chủ động tái cấu trúc nguồn cung đầu vào và đẩy nhanh quá trình "xanh hóa" sản xuất nhằm xây dựng nền nông nghiệp bền vững trong dài hạn.

Lính cứu hỏa kiểm tra hiện trường sau vụ rò rỉ khí. (Ảnh: koreajoongangdaily)

Hàn Quốc: Cháy gây rò rỉ khí độc tại nhà máy chip

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 10h32 giờ địa phương (8h32 theo giờ Hà Nội) tại một phòng chứa khí ở tầng 6, nối hai dây chuyền sản xuất tại nhà máy ở Cheongju, cách thủ đô Seoul khoảng 110 km về phía Nam.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ nêu yêu cầu trong chuyển giao OPCON với Hàn Quốc

Washington tiếp tục ủng hộ Seoul sớm tiếp nhận quyền chỉ huy tác chiến thời chiến, song nhấn mạnh tiến trình chuyển giao OPCON cần đáp ứng các điều kiện cần thiết và duy trì vai trò của quân đội Mỹ.