Tỷ lệ thất nghiệp của Thụy Sĩ vẫn tiếp tục tăng

Theo số liệu mới của Chính phủ Thụy Sĩ, tỷ lệ thất nghiệp của Thụy Sĩ đã tăng từ 2,9% năm 2012 lên 3,2% trong năm 2013.

Theo số liệu của Cơ quan phụ trách chính sách kinh tế của Chính phủ Thụy Sĩ (SECO) được công bố ngày 10/1, tỷ lệ thất nghiệp của Thụy Sĩ đã tăng từ 2,9% năm 2012 lên 3,2% trong năm 2013.

Tháng cuối cùng của năm 2013 tiếp tục xu hướng tăng với gần 150.000 người mất việc, tăng hơn 10.000 so với tháng trước đó.

Mặc dù kinh tế tăng trưởng, song số việc làm mới được tạo ra không nhiều và người nước ngoài chịu ảnh hưởng nặng nhất tại Thụy Sĩ. Tỷ lệ thất nghiệp đối với công dân Thụy Sĩ chỉ có 2,2%, còn của người nước ngoài lên tới 6%.

Những bang nói tiếng Đức ở Thụy Sĩ có tỷ lệ thất nghiệp là 2,2 %, so với mức 4,6% đối với các bang còn lại của đất nước. Geneva là một trong những bang gánh chịu tỷ lệ thất nghiệp nặng nề nhất với mức trung bình là 5,5%.

Boris Zürcher, phụ trách vấn đề lao động tại SECO cho biết sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp vào cuối năm là hiện tượng định kỳ chủ yếu do yếu tố mùa vụ. Lĩnh vực xây dựng chịu trách nhiệm phần lớn đối với việc làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp với hầu hết các công trình nghỉ hoạt động ở thời điểm mùa Đông. Tính đến thời điểm cuối tháng 12, số người nhận trợ cấp thất nghiệp đã tăng 7,5% so với tháng trước đó lên hơn 149.000 người.

Theo SECO, các ngành công nghiệp xuất khẩu đã phải vật lộn để cạnh tranh với việc đồng franc tăng giá nên buộc phải tiết kiệm và nâng cao hiệu quả năng suất hoạt động. Điều này giúp giải thích tại sao số công ăn việc làm chỉ tăng 1,3%, trong khi GDP tăng 1,9% trong năm 2013.

Mặc dù vậy, tỷ lệ thất nghiệp của Thụy Sĩ vẫn thấp so với nhiều nước ở châu Âu. Tỷ lệ thất nghiệp trong Liên minh châu Âu (EU) đang ở mức trên 10%. Một số nước thành viên EU như Tây Ban Nha và Hy Lạp thì trung bình cứ bốn người thì có một người không có việc làm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục