Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ tăng lên mức cao nhất kể từ tháng Sáu

Theo kết quả thăm dò mới nhất, với 41% người được hỏi bày tỏ ủng hộ Tổng thống Mỹ Joe Biden, đây là lần đầu tiên kể từ đầu tháng Sáu tỷ lệ này ở trên mức 40%.
Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ tăng lên mức cao nhất kể từ tháng Sáu ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden sau khi ký ban hành đạo luật "Giải quyết toàn diện vấn đề chất độc" tại Nhà Trắng ở Washington D.C., ngày 10/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kết quả cuộc thăm dò ý kiến do hãng Reuters/Ipsos thực hiện trong các ngày 22-23/8 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tăng trong tuần qua, đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng Sáu đến nay.

Với kết quả 41% người tham gia cuộc thăm dò bày tỏ ủng hộ Tổng thống Biden, đây là lần đầu tiên kể từ đầu tháng Sáu tỷ lệ này ở trên mức 40%.

Khảo sát cũng cho thấy trong số các thành viên đảng Dân chủ, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden là 78%, tăng so với mức 69% hồi đầu tháng Bảy. Trong khi đó, tỷ lệ này ở các thành viên đảng Cộng hòa vẫn ổn định ở mức 12%.

[Uy tín của Tổng thống Mỹ tăng lên mức cao nhất trong hai tháng qua]

Tỷ lệ ủng hộ ông Biden có xu hướng tăng trong các tuần vừa qua, sau khi Quốc hội Mỹ thông qua các đạo luật về chống biến đổi khí hậu, giảm giá thuốc và thúc đẩy khả năng cạnh tranh khoa học công nghệ của Mỹ.

Cuộc thăm dò của Reuter/Ipsos được thực hiện trên toàn quốc với 1.005 người trưởng thành, trong đó có 458 thành viên đảng Dân chủ và 379 thành viên đảng Cộng hòa.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden đã giảm xuống dưới 50% kể từ tháng 8/2021, trong bối cảnh lạm phát leo thang và nền kinh tế chịu ảnh hưởng của khủng hoảng dịch COVID-19.

Cho đến nay, tỷ lệ ủng hộ thấp nhất đối với ông Biden là 36%, ghi nhận cuối tháng Năm vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục