Tỷ phú Musk tuyên bố có thể kiểm toán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ

Ngày 20/2, tỷ phú Elon Musk tuyên bố ông đang cân nhắc việc kiểm toán Cục Dự trữ Liên bang, sau khi từng kêu gọi tăng cường giám sát ngân hàng trung ương này.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 20/2, tỷ phú Elon Musk tuyên bố ông đang cân nhắc việc kiểm toán Cục Dự trữ Liên bang, sau khi từng kêu gọi tăng cường giám sát ngân hàng trung ương này.

Ông Musk đưa ra tuyên bố này tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ ở National Harbor, Maryland.

Chương trình cắt giảm chi phí của ông Musk thuộc Ban Hiệu suất chính phủ (DOGE) đã lan rộng khắp các cơ quan liên bang kể từ khi ông Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ 2 vào tháng trước.

Trước đó, trong một hồ sơ nộp lên tòa án liên bang ngày 17/2, Nhà Trắng đã làm rõ vai trò của ông chủ Tesla Elon Musk trong chính phủ Mỹ, khẳng định rằng vị tỷ phú công nghệ này không có thẩm quyền ra quyết định sau nhiều tranh cãi về quyền lực của ông.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh ông Musk được biết đến là người đứng đầu trên thực tế của Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), một cơ quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump thành lập với mục tiêu cắt giảm chi tiêu chính phủ.

Theo hồ sơ của Nhà Trắng, ông Musk là nhân viên chính phủ đặc biệt nhưng không phải là chính thức và là "cố vấn cấp cao cho tổng thống."

Giống như các cố vấn cấp cao khác của Nhà Trắng, ông Musk không có thẩm quyền thực tế hoặc chính thức để tự đưa ra các quyết định cấp chính phủ. Tỷ phú này chỉ có thể cố vấn và truyền đạt các chỉ thị của Tổng thống Trump./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.