Tỷ phú Soros: Hàng tỷ USD đầu tư của BlackRock ở Trung Quốc là sai lầm

BlackRock là công ty quản lý tài sản nước ngoài đầu tiên điều hành một quỹ tương hỗ hoàn toàn thuộc sở hữu tại Trung Quốc, tham gia vào thị trường vốn từ các nhà đầu tư cá nhân trị giá 3.600 tỷ USD.
Tỷ phú Soros: Hàng tỷ USD đầu tư của BlackRock ở Trung Quốc là sai lầm ảnh 1Tỷ phú George Soros. (Ảnh: Bloomberg)

Theo tờ Wall Street Journal, nhà đầu tư tỷ phú George Soros đã nói khoản đầu tư hàng tỷ USD của BlackRock Inc tại Trung Quốc hiện nay là một sai lầm và có thể khiến các khách hàng của công ty quản lý tài sản này thiệt hại.

Trong tháng trước, BlackRock đã trở thành công ty quản lý tài sản nước ngoài đầu tiên điều hành một quỹ tương hỗ hoàn toàn thuộc sở hữu tại Trung Quốc, tham gia vào một thị trường vốn từ các nhà đầu tư cá nhân trị giá 3.600 tỷ USD đang tăng trưởng nhanh.

[Nghi vấn bê bối giới siêu giàu Mỹ "né thuế" trong nhiều năm]

Điều này diễn ra sau khi Chính phủ Trung Quốc hủy bỏ mức trần sở hữu của nước ngoài trong lĩnh vực này vào ngày 1/4/2020.

Ông Soros nói BlackRock đã nhận thấy sự khác biệt giữa các doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp tư nhân ở Trung Quốc.

Các nhà đầu tư tại Trung Quốc đã lo ngại khi một loạt các biện pháp kiểm soát được thực hiện trong năm nay nhằm vào nhiều lĩnh vực, từ công nghệ đến việc dạy học thêm, khiến gần giá trị thị trường sụt giảm gần 1.000 tỷ USD kể từ tháng Hai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục