UB chống tham nhũng Malaysia triệu tập cựu Thủ tướng Muhyiddin Yassin

Hồi tháng trước, ông Muhyiddin Yassin đã bị Ủy ban chống tham nhũng Malaysia thẩm vấn vì cáo buộc đã trao một hợp đồng trị giá hơn 200 triệu USD cho công ty của người nhà khi ông còn đương chức.
UB chống tham nhũng Malaysia triệu tập cựu Thủ tướng Muhyiddin Yassin ảnh 1Ông Muhyiddin Yassin, khi đang giữ chức Thủ tướng Malaysia, phát biểu tại một cuộc họp ở Putrajaya ngày 9/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cựu Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin cho biết ông đã bị triệu tới văn phòng của Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) vào ngày 8/3.

Trong bài đăng trên Facebook, ông Muhyiddin Yassin cũng phủ nhận thông tin cho rằng ông bị bắt hôm 7/3.

Hồi tháng trước, ông Muhyiddin Yassin cũng đã bị MACC thẩm vấn vì cáo buộc đã trao một hợp đồng lớn cho công ty của người nhà khi ông còn đương chức.

Cụ thể báo Star cho biết, hôm 16/2, ông Muhyiddin Yassin cũng đã bị MACC triệu tập  để làm rõ về hợp đồng trị giá hơn 1 tỷ ringgit (hơn 200 triệu USD).

[Lãnh đạo phe đối lập Ibrahim được chỉ định làm Thủ tướng Malaysia]

Ông Muhyiddin Yassin tuyên bố không tham gia vào việc trao hợp đồng trên cho IRIS Corporation Berhad khi còn là Thủ tướng.

Bên cạnh đó, một cuộc điều tra khác do MACC thực hiện đối với quỹ Bersatu sắp hoàn tất, để làm rõ cáo buộc Bersatu nhận khoảng 300 triệu ringgit (67 triệu USD) từ các gói kích thích kinh tế sau dịch COVID-19.

Báo New Straits Times dẫn nguồn tin cho biết MACC phát hiện ra rằng hầu hết các nhà tài trợ đóng góp tiền vào tài khoản của đảng Liên minh quốc gia (PN) mà ông Muhyiddin Yassin làm chủ tịch đều được chính phủ trao hợp đồng, trong thời gian ông này làm Thủ tướng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục