Ukraine sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cần thiết cho Thổ Nhĩ Kỳ sau động đất

Tổng thống Ukraine bày tỏ “bị sốc trước thông tin về hàng trăm người thương vong trong trận động đất... Chúng tôi đang rất gần gũi với nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cần thiết."
Ukraine sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cần thiết cho Thổ Nhĩ Kỳ sau động đất ảnh 1Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân dưới đống đổ nát của những tòa nhà bị sập, sau trận động đất tại Diyarbakir, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 6/2/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo các hãng tin Reuters và THX, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6/2 tuyên bố Kiev sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cần thiết cho những “người bạn” Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất gây thương vong lớn xảy ra trước đó cùng ngày.

Trên trang Twitter, ông Zelensky bày tỏ “bị sốc trước thông tin về hàng trăm người thương vong trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và mong những người bị thương nhanh chóng bình phục. Chúng tôi đang rất gần gũi với nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cần thiết.”

[Động đất có độ lớn 7,7 làm rung chuyển miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ]

Cùng ngày, đài truyền hình Syria dẫn lời cố vấn Bộ Y tế nước này Ahmed Damiriyye cho biết trận động đất đã khiến 230 người thiệt mạng và 639 người khác bị thương ở Syria.

Trong khi Cơ quan Quản lý Thảm họa và Tình trạng khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tính tới thời điểm hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi nhận ít nhất 76 người thiệt mạng và 440 người khác bị thương do hậu quả của trận động đất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục