Ukraine: Thời tiết khô hạn có thể khiến sản lượng ngũ cốc giảm tới 20%

Ukraine: Sản lượng ngũ cốc có thể giảm tới 20% do thời tiết khô hạn

Trong trường hợp thời tiết khô hạn tiếp tục kéo dài trong thời kỳ phát triển hạt ngũ cốc, đặc biệt là khi nhiệt độ không khí cao, sản lượng thu hoạch của Ukraine có thể giảm từ 15% đến 20%.
Ukraine: Sản lượng ngũ cốc có thể giảm tới 20% do thời tiết khô hạn ảnh 1Thu hoạch lúa mỳ trên cánh đồng ở Izmail, vùng Odessa, Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Công ty tư vấn APK-Inform dẫn lời các nhà khoa học nông nghiệp ngày 5/6 cho biết phần lớn các loại ngũ cốc vụ Đông của Ukraine hiện trong tình trạng phát triển tốt, tuy nhiên sản lượng rất có thể giảm tới 20% nếu thời tiết khô và nóng kéo dài.

Theo báo cáo của Viện Khoa học Nông nghiệp Quốc gia Ukraine, "nhìn chung, điều kiện thời tiết trong hầu hết vụ Xuân đủ thuận lợi cho sự tăng trưởng và phát triển của cây ngũ cốc vụ Đông."

Tuy nhiên, trong trường hợp thời tiết khô hạn tiếp tục kéo dài trong thời kỳ phát triển hạt ngũ cốc, đặc biệt là khi nhiệt độ không khí cao, sản lượng thu hoạch có thể giảm từ 15% đến 20%.

Các nhà khoa học của Viện trên cũng cảnh báo các loại cây trồng được gieo muộn sẽ gặp rủi ro lớn khi đối mặt với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Ukraine là quốc gia trồng và xuất khẩu ngũ cốc lớn trên thế giới. Tuy nhiên kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022, sản lượng ngũ cốc và xuất khẩu của quốc gia này đã giảm mạnh.

Hãng tin Reuters (Anh) dẫn thông báo chính thức của Chính phủ Ukraine, sản lượng ngũ cốc từ mức cao kỷ lục 86 triệu tấn của năm 2021 đã giảm xuống khoảng 53 triệu tấn trong năm 2022. Đối với cả năm 2023, sản lượng được dự đoán sẽ giảm mạnh hơn nữa xuống mức 44,5 triệu tấn.

Ngày 2/6 vừa qua, Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine cũng dự báo sản lượng ngũ cốc vụ Đông năm 2023 vào khoảng 18 triệu tấn, hoặc thấp hơn 20% so với năm 2022. Lúa mỳ thường chiếm ưu thế trong vụ thu hoạch ngũ cốc mùa Đông của Ukraine và chiếm tới 95% tổng sản lượng lúa mỳ của cả nước.

Dự báo mới được đưa ra trong bối cảnh việc triển khai các tàu chở ngũ cốc và các sản phẩm nông nghiệp khác của Ukraine từ các cảng ở Biển Đen liên tục bị chậm, nhất là trong tháng Tư và Năm vừa qua.

[Ukraine hoan nghênh việc gia hạn Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen]

Trong tháng Năm, chỉ có 33 tàu rời các cảng của Ukraine, giảm 50% so với tháng Tư, và chỉ có 3 tàu trong số này xuất phát từ cảng Pivdennyi ở Odesa - một trong ba cảng ở Ukraine nằm trong sáng kiến.

Về khối lượng, trong tháng Năm, chỉ có 1,3 triệu tấn ngũ cốc và lương thực khác được xuất khẩu, giảm 50% so với tháng trước đó.

Theo người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarric, kể từ ngày 24/5, số đoàn kiểm tra tại Trung tâm điều phối chung (JCC) đã giảm từ 3 đoàn xuống còn 2 đoàn. Việc số đoàn kiểm tra bị giảm và đăng ký bị hạn chế khiến số tàu được kiểm tra trung bình mỗi ngày giảm xuống còn 3 tàu.

Ông gọi đây là "tình huống nghiêm trọng" khi "các điểm nóng về nạn đói trên toàn cầu đang gia tăng và bóng ma lạm phát lương thực cũng như biến động thị trường đang rình rập ở tất cả các nước."

Ông Dujarric cho biết thêm Ban thư ký Liên hợp quốc đã đưa ra các đề xuất thiết thực cho tất cả các bên và tổ chức này sẽ tiếp tục thực thi cam kết với các bên nhằm nối lại hoàn toàn các hoạt động cũng như duy trì sáng kiến.

Đặc biệt, Liên hợp quốc đang tìm kiếm các cam kết về việc các tàu được cập cả 3 cảng theo sáng kiến một cách vô điều kiện, tăng số lượng tàu được kiểm tra thành công mỗi ngày và số lượng tàu được đăng ký nhằm tránh tình trạng chậm trễ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục