Ủy ban Bầu cử Thái Lan khẳng định không có cơ sở giải tán đảng PPRP

Tổng thư ký Ủy ban Bầu cử Thái Lan cho biết cơ quan này không tìm thấy sai phạm trong tiệc gây quỹ của PPRP, nên không có cơ sở để xem xét giải tán đảng này.
Ủy ban Bầu cử Thái Lan khẳng định không có cơ sở giải tán đảng PPRP ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: BBC)

Truyền thông sở tại ngày 12/3 dẫn lời Tổng thư ký Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) Jurungvith Phumma cho biết cơ quan này không tìm thấy sai phạm trong tiệc gây quỹ của Đảng Quyền lực Nhà nước nhân dân (PPRP) nên không có cơ sở để xem xét giải tán đảng này.

Ông Jurungvith cho biết 40 pháp nhân và 84 cá nhân đã tài trợ cho PPRP trong sự kiện trên.

Cuộc điều tra của EC đã không phát hiện bất kỳ một chứng cứ nào cho thấy PPRP nhận tài trợ từ nước ngoài.

[Thủ tướng Thái Lan tuyên bố sẽ không từ chức trước cuộc tổng tuyển cử]

Đảng PPRP đã tổ chức tiệc gây quỹ tại Khu tổ hợp trung tâm hội nghị và triển lãm Impact ở tỉnh Nonthaburi ngày 19/12 năm ngoái.

Đảng này được cho là đã thu về khoảng 600 triệu baht (gần 19 triệu USD) tại sự kiện với 200 bàn tiệc được trang trí theo phong cách Trung Quốc, mỗi bàn trị giá 3 triệu baht (hơn 90.000 USD).

Điều 74 luật cơ bản về đảng chính trị Thái Lan cấm các đảng nhận tiền tài trợ hoặc các lợi ích khác từ người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài hoặc pháp nhân trong nước do người nước ngoài sở hữu đa số cổ phần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.