Váy của công nương Diana được bán với giá "khủng"

10 chiếc váy thuộc sở hữu của Công nương Diana đã được bán với giá tổng cộng là 862.800 bảng tại một cuộc đấu giá ở London.
10 chiếc váy thuộc sở hữu của Công nương Diana, bao gồm chiếc váy được bà mặc khi nhảy với diễn viên John Travolta tại một bữa tối ở Nhà Trắng, đã được bán với giá tổng cộng là 862.800 bảng tại một cuộc đấu giá ở London hôm 19/3. Bộ trang phục có tính biểu tượng nhất trong số này là chiếc váy quây bằng nhung màu xanh sẫm được bà mặc trong một bữa tối vào năm 1985 do tổng thống Mỹ Ronald Reagan tổ chức, để vinh danh Thái tử và Công nương xứ Wales (tức Thái tử Charles và Công nương Diana). Chiếc váy này đạt với giá cao nhất, với 240.000 bảng Anh (363.000 USD). Bộ váy này đã trở nên bất tử trong những bức ảnh chụp công nương nhảy với Travolta trong giai điệu bài hát "You Should be Dancing" từ bộ phim "Saturday Night Fever" của ông. Nhân vật mua bộ váy là "một quý ông người Anh, người nói rằng ông muốn mua nó như một điều bất ngờ dành cho vợ mình" - người điều khiển phiên đấu giá Kerry Taylor cho biết. Những bộ váy này do các nhà thiết kế ưa thích của Diana sáng tạo, bao gồm Zandra Rhodes, Catherine Walker, Bruce Oldfield và Victor Edelstein. Hơn nữa, chúng đều có một lịch sử đặc biệt. Nhà đấu giá cho biết một vài bộ được công nương mặc trong những chuyến thăm chính thức tới Áo, Australia, Brazil, Ấn Độ, Hàn Quốc và Mỹ. Sau đó chúng được nữ doanh nhân Florida Maureen Rorech mua lại trong một cuộc đấu giá năm 1997, nằm trong khuôn khổ hoạt động từ thiện nhân đạo do công nương hỗ trợ, hai tháng trước khi bà qua đời trong một tai nạn xe hơi ở Paris. Bà Rorech đã đưa ra đấu giá 14 bộ tại một nhà đấu giá Canada năm 2011 sau khi tuyên bố phá sản, nhưng chỉ bán được bốn bộ.
Váy của công nương Diana được bán với giá "khủng" ảnh 1
Những bộ váy được bán đấu giá của công nương Diana (Nguồn: AFP)
Tất cả những bộ váy còn lại đã được bán vào ngày 19/3 với giá từ 24.000-240.000 bảng. Taylor tiết lộ, có hai chiếc do một bảo tàng "quan trọng" của Anh mua lại, theo như lời Taylor tiết lộ. "Diana là công nương của nhân dân, bởi vậy mọi người nên xem những bộ váy đó. Đây là di sản của chúng tôi, lịch sử của chúng tôi" - Taylor cho biết./.
S.N (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục