Venezuela mở rộng cửa đón các nhà đầu tư khai thác dầu khí

Tổng thống Maduro tuyên bố Venezuela chào đón tất cả các nhà đâu tư quốc tế tham gia khai thác dầu khí; mong muốn trở thành nguồn cung dầu và khí đốt ổn định cho toàn thế giới, bao gồm cả Mỹ.
Venezuela mở rộng cửa đón các nhà đầu tư khai thác dầu khí ảnh 1Các giếng dầu ở hồ Maracaibo, phía tây Venezuela. (Nguồn: AP)

Ngày 3/3, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tuyên bố quốc gia Nam Mỹ này mở rộng cửa chào đón các nhà đầu tư quốc tế tham gia vào lĩnh vực khai thác dầu và khí đốt, đồng thời bày tỏ sẵn sàng bán dầu thô cho bất kỳ nước nào.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, ông Maduro mong muốn Venezuela trở thành nguồn cung dầu và khí đốt ổn định cho toàn thế giới, bao gồm cả Mỹ.

Với mục tiêu trở thành quốc gia giàu mỏ có sản lượng tăng trưởng nhanh, Tổng thống Venezuela cho biết chính phủ và các đơn vị kinh tế của nước này đang nỗ lực để đạt được sản lượng 2 triệu thùng dầu thô mỗi ngày trong tương lai gần, và xa hơn nữa là 3 triệu thùng.

[Venezuela thông báo sẽ tăng các chuyến bay đi và đến Nga]

Tổng thống Maduro kêu gọi các nhà đầu tư từ châu Á, châu Âu, Mỹ, Nam Mỹ, châu Phi, hay bất cứ đâu trên thế giới tới Venezuela.

Quốc gia Nam Mỹ này hiện đang khai thác mỗi ngày 1 triệu thùng dầu thô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục