Venezuela phản đối Mỹ và Colombia can thiệp các vấn đề nội bộ

Ngày 3/1, Chính phủ Venezuela đã lên tiếng phản đối “lập trường mang tính can thiệp” của Mỹ và Colombia vào những vấn đề nội bộ của nước này.
Venezuela phản đối Mỹ và Colombia can thiệp các vấn đề nội bộ ảnh 1(Nguồn: theflagshop)

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 3/1, Chính phủ Venezuela đã lên tiếng phản đối “lập trường mang tính can thiệp” của Mỹ và Colombia vào những vấn đề nội bộ của nước này, đồng thời cáo buộc hai quốc gia trên âm mưu đàn áp và làm suy yếu "chủ quyền và quyết tâm của nhân dân Venezuela.”

Trong thông cáo phát ra cùng ngày, Bộ Ngoại giao Venezuela đã yêu cầu Mỹ và Colombia “đứng ngoài” các vấn đề nội bộ của Caracas và tập trung vào “cuộc chiến chống ngành công nghiệp chiến tranh và buôn bán ma túy” ở Colombia.

[Venezuela đề nghị hỗ trợ Colombia điều tra âm mưu ám sát tổng thống]

Tuyên bố trên được Caracas đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Colombia Ivan Duque và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, người đang thăm Colombia, có cuộc gặp mặt, trong đó hai bên kêu gọi các nước bảo vệ nền dân chủ và có “những nỗ lực cần thiết” để tái thiết "trật tự hiến pháp" ở Venezuela.

Trước đó một ngày, Venezuela cũng cảnh báo chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Pompeo tới Colombia là nhằm mục đích truyền “mệnh lệnh trực tiếp” để tăng cường “công kích” chính quyền của Tổng thống Maduro trước lễ nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.