Venezuela phát hiện 14 thi thể ở vùng biển tiếp giáp Trinidad-Tobago

Ngày 13/12, Chính phủ Venezuela thông báo phát hiện14 thi thể trên vùng biển giữa Venezuela và Trinidad và Tobago sau khi một chiếc thuyền chở người di cư gặp nạn trên tuyến đường biển nói trên.
Venezuela phát hiện 14 thi thể ở vùng biển tiếp giáp Trinidad-Tobago ảnh 1Quang cảnh cảng Guiria, Venezuela, nơi con tàu bị đắm khởi hành đến Trinidad và Tobago. (Nguồn: AFP)

Ngày 13/12, Chính phủ Venezuela thông báo phát hiện14 thi thể trên vùng biển giữa Venezuela với Trinidad và Tobago sau khi một chiếc thuyền chở người di cư gặp nạn trên tuyến đường biển nói trên.

Theo thông báo của chính phủ, lực lượng tuần tra bờ biển Venezuala đã phát hiện 11 thi thể vào chiều 12/12 và đến ngày 13/12 phát hiện thêm 3 thi thể, gồm 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ, trên một bãi biển tại nước này.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Trinidad và Tobago ngày 12/12 cũng xác nhận thông tin trên và cho biết thêm vị trí tìm thấy 11 thi thể là ở vùng biển gần thành phố duyên hải Guiria, phía Đông Nam bang Sucre, Venezuela.

Theo thông tin ban đầu, chiếc thuyền gặp nạn nói trên khởi hành từ ngày 6/12 vừa qua, chở theo hơn 20 người.

[Hàng chục người di cư thiệt mạng và mất tích ngoài khơi Djibouti]

Nghị sỹ đối lập Venezuela Robert Alcala, đại diện bang Sucre cho biết, phương tiện chở những người di cư đến Trinidad và Tobago là những chiếc thuyền cũ, nhỏ, luôn trong tình trạng quá tải và không đảm bảo an toàn.

Theo ông Alcada, chiếc thuyền gặp nạn được cho là đã bị phía Trinidad và Tobago bắt giữ và sau đó cho quay trở lại Venezuela. Tuy nhiên, Lực lượng bảo vệ bờ biển Trinidad và Tobago bác bỏ thông tin trên.

Hồi năm 2019, ít nhất 2 chiếc thuyền chở người di cư từ Venezuala cũng đã gặp nạn trên đường di chuyển tới Trinidad và Tobago.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, từ năm 2015, khoảng hơn 5 triệu người Venezuala đã rời bỏ quê hương do khủng hoảng kinh tế, trong đó khoảng 25.000 người đã tới Trinidad và Tobago.

Chỉ trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2019, khoảng 100 người đã mất tích trong những chuyến đi mạo hiểm từ Guiria, Venezuela đến Trinidad và Tobago.

Đảo quốc Trinidad và Tobago, với dân số khoảng 1,3 triệu người, đã cấp phép cho 16.000 người Venezuela cư trú tại nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục