[Video] Nga đẩy mạnh chiến dịch quân sự chống IS tại Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các chiến dịch quân sự của Nga chống Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria vẫn chưa đạt được nhiều kết quả khả quan và cần phải tiếp tục triển khai.

Các chiến dịch quân sự của Nga chống Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria vẫn chưa đạt được nhiều kết quả khả quan và cần phải tiếp tục triển khai. Đây là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong cuộc họp với giới chức quân sự nước này hôm 20/11.

Kể từ sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thủ đô Paris của Pháp và kết quả điều tra về vụ máy bay Nga rơi ở Ai Cập là do bị khủng bố tấn công, Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh tăng cường chiến dịch không kích chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Theo đó trong những ngày qua, không quân Nga với các máy bay chiến đấu Tu-160, Tu-95MS và máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 đã liên tục tiến hành các đợt oanh kích và phóng tên lửa hành trình vào nhiều mục tiêu của IS tại các tỉnh Raqqa và Deir ez-Zor ở Syria, gây tổn thất lớn cho lực lượng này.

[Video] Nga đẩy mạnh chiến dịch quân sự chống IS tại Syria ảnh 1Máy bay Tu-22M3 ném bom IS. (Nguồn: sputniknews.com)
(Vnews)