[Video] Nỗi buồn của trẻ em Yemen khi không thể rửa tay chống COVID-19

Nước sạch là điều quá xa xỉ đối với hàng triệu người dân Yemen đang sống trong các vùng xung đột thiếu thốn, càng nguy hiểm hơn khi nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 đang rất cao.

Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), gần 18 triệu người, trong đó có 9,2 triệu trẻ em, không được tiếp cận với nước sạch. Chỉ 30% dân số được tiếp cận với nước sạch.

Yemen cũng đang đứng trước mối đe dọa của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Hiện nước này chưa ghi nhận ca nhiễm nào, tuy nhiên các chuyên gia cảnh báo nếu xuất hiện tại Yemen, dịch COVID-19 sẽ gây hậu quả không thể tưởng tượng nổi trong bối cảnh các điều kiện vệ sinh dịch tễ tại nước này không đảm bảo và khủng hoảng nhân đạo.

Trong khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo rửa tay là một biện pháp hữu hiệu ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2, nước sạch lại là điều quá xa xỉ đối với hàng triệu người dân Yemen đang sống trong các vùng xung đột thiếu thốn mọi thứ từ những nhu yếu phẩm./.

(Vietnam+)