Video tái hiện cảnh tàu du lịch đâm phải đá ngầm

Theo những thông tin mới nhất, vẫn còn 29 người bị mất tích sau vụ tai nạn kinh hoàng ngoài khơi Italy của tàu Costa Concordia.
Theo những thông tin mới nhất, vẫn còn 29 người bị mất tích sau vụ tai nạn tàu du lịch kinh hoàng ngoài khơi Italy khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, đồng thời thuyền trưởng đối mặt với khả năng chịu án tù.

Người đứng đầu lực lượng bảo vệ bờ biển Italy Marco Brusco cho biết hy vọng cứu sống những người còn lại là “rất mong manh” mặc dù công tác cứu hộ vẫn tiếp tục được tiến hành, kể từ khi một nửa con tàu cỡ lớn này đã chìm dưới làn nước lạnh Địa Trung Hải. Các nhân viên cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được toàn bộ con tàu.

Brusco cho biết, trong danh sách 29 người bị mất tích thì gồm có 4 thủy thủ và 25 khách du lịch, gồm 6 người Italy. Các quan chức Đức cho biết vẫn còn ít nhất 10 công dân nước này chưa được tìm thấy, phía Mỹ thông báo có 2 người.

Theo các quan chức cơ quan cứu hộ, trong số 6 người thiệt mạng thì có 3 người (2 khách Pháp và 1 thủy thủ Peru) là do chết đuối sau khi nhảy xuống biển để bơi vào bờ.

Trong khi đó, những người may mắn sống sót tiếp tục cung cấp thêm những chi tiết về vụ tai nạn kinh hoàng này. Một người phụ nữ 72 tuổi đã thoát chết bằng cách nhảy khỏi con tàu và bơi vào bờ gần đó, dù không có áo phao. Bà Maria Ines Lona, thẩm phán người Argentina, cho biết bà đã nghĩ tới những viễn cảnh xấu nhất khi còn tàu đụng phải đá ngầm: "Khi đó, tôi đã nghĩ tới thảm hoạ của con tàu Titanic."

Phát biểu trước các phóng viên tại sân bay quốc tế Ezeiza ở thủ đô Buenos Aires khi cùng những người đồng hương khác gặp nạn trên con tàu Costa Condordia trở về nước, bà Lona cho biết thêm: "Họ đã yêu cầu chúng tôi nhảy xuống nước vì không còn thuyền cứu hộ. Có khoảng 80 người đã bị bỏ lại. Tôi đã nhảy từ độ cao khoảng hai mét và bơi khoảng 60 mét để vào địa điểm gần nhất có thể bám trụ được. Đó là một quá trình mất gần một giờ đồng hồ."

Nhân cuộc phỏng vấn, bà Lona cũng đã chỉ trích thuyền trưởng Francesco Schettino. Bà Lona cho hay: "Hành khách trên tàu đã nhiều lần chứng kiến cảnh ông ta chỉ tiệc tùng suốt ngày. Ông ấy dành thời gian cho gái và rượu nhiều hơn lái tàu."/.

Video tái hiện cảnh tàu va phải đá ngầm
(nguồn NMA TV):
 

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục