Việt Nam đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Chính phủ Việt Nam ghi nhận và đánh giá rất cao sự tin tưởng cũng như sự hiện diện của các tập đoàn tài chính, các nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam trong suốt gần 3 thập niên qua.
Việt Nam đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc ảnh 1Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu. (Ảnh: Vũ Toàn-Mạnh Hùng-Hữu Tuyên-Trần Phương/Vietnam+)

Từ ngày 14-19/4, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng có chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào thị trường Việt Nam.

Ngày 18/4, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư tại thủ đô Seoul.

Tham dự hội nghị còn có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú cùng lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính và một số doanh nghiệp Việt Nam.

Hội nghị thu hút trên 400 nhà đầu tư Hàn Quốc và các cơ quan liên quan như Ủy ban Giám sát tài chính (FSC), Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI), Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Hàn Quốc (KOFIA), Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX), các doanh nghiệp Hàn Quốc, các quỹ đầu tư, ngân hàng đầu tư và tập đoàn bảo hiểm lớn của Hàn Quốc.

Việt Nam đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc ảnh 2Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Vũ Toàn-Mạnh Hùng-Hữu Tuyên-Trần Phương/Vietnam+)

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá cao sự tham gia của các nhà đầu tư Hàn Quốc, thể hiện trách nhiệm và tâm huyết trong mục tiêu chung tay xây dựng mối quan hệ Việt-Hàn ngày càng phát triển.

Theo Bộ trưởng, các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt là chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới Việt Nam vào tháng 3 vừa qua đã làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước trên mọi lĩnh vực.

[Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư]

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh Việt Nam là nền kinh tế mở, năm 2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam lần đầu tiên phá kỷ lục chạm ngưỡng 400 tỷ USD; tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 319,6 tỷ USD. Khu vực doanh nghiệp FDI đã tạo ra hàng triệu việc làm cũng như thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng.

Bộ trưởng khẳng định Hàn Quốc đã và đang là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư đạt 59 tỷ USD (tính đến 20/3/2018) và cho biết Chính phủ Việt Nam ghi nhận và đánh giá rất cao sự tin tưởng cũng như sự hiện diện của các tập đoàn tài chính, các nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam trong suốt gần 3 thập niên qua.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nêu rõ Việt Nam sẽ kiên định chủ động đẩy mạnh hội nhập quốc tế với trọng tâm là hội nhập kinh tế.

Theo Bộ trưởng, mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc hiện đang bước sang một giai đoạn mới, bắt nguồn từ “Chính sách hướng Nam mới” của chính quyền Tổng thống Moon Jae-in, trong đó Việt Nam giữ vị trí trung tâm.

Nhiều tập đoàn Hàn Quốc đã tập trung tìm hiểu về thị trường tài chính, trong đó có thị trường chứng khoán và bảo hiểm của Việt Nam; các điều kiện mới mà Chính phủ Việt Nam tạo ra nhằm phát triển kinh tế. Hội nghị đã tổ chức nhiều phiên thảo luận, qua đó giúp các nhà đầu tư Hàn Quốc hiểu rõ hơn tình hình Việt Nam, củng cố lòng tin đối với tiềm năng phát triển của thị trường.

Việt Nam đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc ảnh 3Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã có buổi làm việc với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc Kim Dong-yeon. (Ảnh: Vũ Toàn-Mạnh Hùng-Hữu Tuyên-Trần Phương/Vietnam+)

Trước đó, ngày 17/4, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã có buổi làm việc với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc Kim Dong-yeon.

Hai bên cho rằng chuyến thăm vừa qua của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới Việt Nam đánh dấu quyết tâm của lãnh đạo hai nước thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc.

Lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí khuyến khích hợp tác đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, điện tử, năng lượng, công nghệ cao, phát triển nông nghiệp hiện đại, cơ sở hạ tầng, đô thị thông minh, khu công nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, hướng tới tăng trưởng tương lai.

Ngày 16/4, phát biểu trong chuyến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá cao vai trò của Đại sứ quán trong việc thúc đẩy tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác kinh tế và thu hút đầu tư./.

Việt Nam đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc ảnh 4Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng với cán bộ và nhân viên Đại sứ quán. (Ảnh: Vũ Toàn-Mạnh Hùng-Hữu Tuyên-Trần Phương/Vietnam+)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục