Hội thảo thu hút gần 100 đại biểu đến từ nhiều nước châu Âu, châu Mỹ vàchâu Á, trong đó đa số là các luật sư, các nhà kinh tế và đại diện ngoại giaocủa một số nước đóng tại Paris. Mục đích của hội thảo nhằm chuyển tải tới cửtọa tầm quan trọng của việc phổ biến những tiêu chuẩn quốc tế về trách nhiệm xãhội của doanh nghiệp.
Đây còn là diễn đàn để các diễn giả đã trình bày nhữngnghiên cứu về môi trường cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong mối liên hệ vớicác tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội tại Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam.
Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Cảnh Cường, Tham tán thương mại Đại sứquán Việt Nam tại Pháp, cho rằng tiêu chuẩn hóa trách nhiệm xã hội của doanhnghiệp là một trong những công cụ dân chủ và văn minh có thể góp phần khắc phụcnhững thất bại của thị trường, hướng tới mô hình phát triển hài hòa góp phần cảithiện được điều kiện sống và làm việc cho người lao động và đảm bảo sự pháttriển bền vững của toàn xã hội.
Ông Cảnh Cường cho rằng các nước đang phát triển cần nỗ lực để tranh thủnhững cơ hội, khắc phục khó khăn do nguy cơ tụt hậu, sự cạnh tranh khốc liệt vàthiếu bình đẳng, cũng như sự tàn phá môi trường – xã hội ngày gia tăng, gây ra.Theo ông Cảnh Cường, việc tham gia thảo luận để tiến tới xây dựng các tiêu chuẩnquốc tế về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là điều cần thiết nhất là khiViệt Nam đã quyết tâm hội nhập ngày càng đầy đủ, sâu rộng hơn với quốc tế và khuvực.
Các đại biểu còn được nghe các diễn giả Lalit Bhasin - Chủ tịch IPBA,Iohann Le Frapper (cố vấn kinh tế Alcatel Lucent), Michael Cartier (luật sư ThụySĩ), Linna Li (luật sư Anh), Yvon Razafindratandra (luật sư Pháp), SergeWorthalter (luật sư Pháp) và Michel Doucin - Đại sứ Pháp tại các cuộc đàm phánquốc tế về các vấn đề đạo đức sinh học và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp,trình bày các báo cáo liên quan đến những thành tựu phát triển kinh tế vượt bậcmột số nước trong thời gian qua và những đánh giá về một số diễn biến tiêu cựclàm tổn hại đến sự phát triển bền vững của xã hội và các thế hệ tương lai. Đặcbiệt là những vấn đề mới nảy sinh như ô nhiễm môi trường, tham nhũng, sự yếu kémcủa việc thực thi pháp luật, sự lũng đoạn của các doanh nghiệp lớn, tình trạngbóc lột lao động trẻ em, lao động cưỡng bức, thậm chí lao động nô lệ ở một sốnơi.
Theo một số nghiên cứu, các tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội rất khác nhautại châu Âu và châu Á, kể cả các tiêu chuẩn đã được luật hóa hay chưa được luậthóa, phần nào tạo nên những thách thức cạnh tranh không bình đẳng giữa các doanhnghiệp nước ngoài và doanh nghiệp trong nước, giữa các doanh nghiệp lớn và doanhnghiệp nhỏ.
Luật sư Yvon Razafindratandra, chuyên gia về luật môi trường thuộc Đoànluật sư Paris đưa ra một số dẫn chứng về những khó khăn trong công tác lậppháp và thực thi pháp luật tại Việt Nam và ghi nhận những nỗ lực của Việt Namtrong việc luật hóa nhiều trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, được thể hiện quaviệc Việt Nam đã thông qua một số đạo luật như: Luật bảo vệ môi trường, Luậtbảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm thất nghiệp, Luật bảo vệ người tiêu dùng.../.