Việt Nam nổi lên như trung tâm sản xuất mới, FDI có thể đạt 38 tỷ USD

Sputnik nhận định với lợi thế về vị trí chiến lược và vận chuyển, chi phí sản xuất thấp, nguồn nhân lực dồi dào, năng động, chính sách đầu tư cởi mở, Việt Nam đang được các “ông lớn” nước ngoài chú ý.
Việt Nam nổi lên như trung tâm sản xuất mới, FDI có thể đạt 38 tỷ USD ảnh 1Dây chuyền sản xuất càphê viên nén của Công ty Nestlé Việt Nam tại Đồng Nai. (Ảnh: TTXVN phát)

Sputnik Việt Nam vừa có bài viết nhận định với những thế mạnh của mình, đặc biệt là việc trở thành cứ điểm sản xuất toàn cầu và quan trọng của hàng loạt ông lớn điện tử thế giới, Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất mới.

Với lợi thế về vị trí chiến lược và vận chuyển, chi phí sản xuất thấp, nguồn nhân lực dồi dào, năng động, chính sách đầu tư cởi mở, số lượng nhà máy lớn đang tăng dần lên, Việt Nam được các “ông lớn” nước ngoài chú ý.

Sputnik dẫn nguồn từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự báo năm 2023, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào Việt Nam có thể đạt con số ấn tượng 38 tỷ USD.

[Vốn FDI đăng ký mới trong tháng đầu năm 2023 tăng 48,5%]

Năm 2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt gần 27,72 tỷ USD.

Đáng chú ý, số vốn giải ngân đạt mức kỷ lục với hơn 22,4 tỷ USD, tăng 13,5% so với năm 2021. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất trong 5 năm qua.

Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Đỗ Nhất Hoàng cho rằng trong bối cảnh Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất của thế giới, tốc độ thu hút đầu tư mới đang chậm lại vẫn là hiện tượng cần lý giải thấu đáo.

“Năm 2023, Việt Nam có thể thu hút 36-38 tỷ USD vốn FDI. Ngay từ đầu năm 2023, nhiều địa phương đã nêu rõ mục tiêu thu hút vốn FDI với những con số khá ấn tượng và triển khai các giải pháp để tăng tốc công tác này,” lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài nhấn mạnh.

Tại các địa phương, điển hình như ở Bắc Giang, một trong những trung tâm hút FDI của Việt Nam, ngay từ những ngày đầu năm nay, tỉnh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy công nghệ chính xác Fulian cho nhà đầu tư Ingrasys Pte.Ltd (Singapore) và giấy chứng nhận đăng ký cho Công ty TNHH Fulian tổ chức thực hiện dự án; trao biên bản ghi nhớ giữa nhà đầu tư Hainan Longi Green Energy Technology Company Limited và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương, đây là 2 dự án sản xuất linh kiện điện tử, máy vi tính, thiết bị truyền thông, sản xuất tấm pin năng lượng; tổng vốn đăng ký khoảng 760 triệu USD. Về mặt chính sách, tỉnh luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp.

Trong năm 2023, ông Dương nhấn mạnh Bắc Giang sẽ tạo thêm nhiều quỹ đất sạch để chào đón làn sóng đầu tư mới.

Sputnik cũng dẫn nguồn Cục Đầu tư nước ngoài cho hay năm 2023, cũng như giai đoạn 2021-2030, Việt Nam sẽ thu hút các dự án công nghệ cao, quản trị hiện đại, giá trị gia tăng cao và có tác động lan tỏa tích cực, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Lựa chọn của Việt Nam trong thu hút vốn FDI thời điểm này, theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng là hướng đến các dự án có chọn lọc, có sự lan tỏa đến quá trình thực hiện chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam.

Để thực hiện thành công các mục tiêu này, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, việc đề ra những giải pháp mang tính đột phá, hiệu quả và khả thi là yếu tố rất quan trọng.

“Ngoài các giải pháp chung như ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, trong thời gian tới, Việt Nam cần xây dựng và phát triển hệ sinh thái về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo với cơ chế quản lý linh hoạt, phù hợp môi trường kinh doanh số,” Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói.

Bộ trưởng Dũng cũng cho biết một lượng lớn các công ty start-up Việt Nam đang dần lớn mạnh, thu hút được nguồn vốn lớn hơn qua các năm. Đây là những tín hiệu đáng mừng cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Đồng thời, hoạt động đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo được Chính phủ và các cơ quan quản lý hết sức quan tâm và đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, phát triển theo pháp luật về đầu tư, pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các chương trình, đề án hỗ trợ chuyển đổi số quốc gia và chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Sputnik dẫn thống kê cho thấy, cơ cấu đóng góp của khu vực FDI trong GDP của Việt Nam có xu hướng tăng dần từ năm 2005 đến nay.

Khối FDI cũng luôn chiếm tới trên 70% tổng giá trị xuất khẩu và khoảng 50% sản lượng công nghiệp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục