Việt Nam-Israel hướng tới củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện

Lãnh đạo các chính đảng, Chính phủ và Quốc hội Israel đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, coi đây là sự kiện quan trọng nhằm củng cố và làm sâu sắc quan hệ hữu nghị.
Việt Nam-Israel hướng tới củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện ảnh 1Ông Nguyễn Xuân Thắng gặp ông Michael Mickey Levy, Chủ tịch Quốc hội Israel (Knesset). (Ảnh: Văn Ứng/TTXVN)

Thực hiện Kế hoạch Hoạt động đối ngoại năm 2022, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Israel từ ngày 10 đến 14/5. 

Trong thời gian chuyến thăm, ông Nguyễn Xuân Thắng và Đoàn đã hội kiến Ủy viên Ban Lãnh đạo đảng Yesh Atid, Chủ tịch Quốc hội Mickey Levy; hội đàm với Ủy viên Ban Lãnh đạo đảng Yesh Atid, Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Orna Barbivai; làm việc với Ủy viên Ban Lãnh đạo đảng Yamina, Bộ trưởng Dịch vụ Tôn giáo Matan Kahana; Ủy viên Ban Lãnh đạo Đảng Hy vọng Mới, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Israel-Việt Nam Michal Shir Segman; thăm và làm việc với lãnh đạo Học viện Ngoại giao Israel, Trung tâm khởi nghiệp Quốc gia Israel, Trung tâm Hòa bình và Đổi mới sáng tạo Simon Peres, Trung Tâm Đổi mới sáng tạo Kinneret, mô hình công xã Kibbutz; thăm Đại sứ quán và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Israel.

Ông Nguyễn Xuân Thắng gửi lời thăm hỏi và lời chào hữu nghị của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đến lãnh đạo Israel; thông báo khái quát về tình hình Việt Nam, về những thành tựu quan trọng trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIII về xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, bảo đảm an sinh xã hội, phòng chống đại dịch COVID-19 và khôi phục kinh tế.

Ông đánh giá cao vai trò của Israel, chúc mừng những kết quả Israel đạt được trong kiểm soát dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế; bày tỏ vui mừng nhận thấy kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1993, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Israel ngày càng phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực.

[Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Israel Naftali Bennet]

Ông đề xuất các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới, như tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn các cấp; tăng cường hiệu quả hoạt động của Ủy ban liên chính phủ; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà hai nước có nhiều tiềm năng và thế mạnh; đẩy mạnh công tác trao đổi nghiên cứu, chia sẻ trí thức, đào tạo cán bộ chiến lược; khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo; tăng trưởng xanh; tích cực thúc đẩy để sớm ký kết Hiệp định thương mại tự do trên cơ sở cân bằng về lợi ích giữa hai nước và Hiệp định Hợp tác Lao động.

Lãnh đạo các chính đảng, Chính phủ và Quốc hội Israel hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, coi đây là sự kiện quan trọng nhằm củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện, hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước; thông báo tình hình Israel và khu vực; chúc mừng những thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam; đánh giá cao vai trò, vị trí của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới.

Việt Nam-Israel hướng tới củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện ảnh 2Ông Nguyễn Xuân Thắng làm việc với Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ đại diện cộng đồng Việt Nam tại Israel. (Ảnh: Văn Ứng/TTXVN)

Phía Israel đánh giá cao và hoan nghênh những đề xuất hợp tác của ông Nguyễn Xuân Thắng; bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ song phương; đón lãnh đạo cấp cao của Việt Nam trong thời gian tới; tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học, nông nghiệp; du lịch, đặc biệt là thúc đẩy sớm ký kết hiệp định thương mại tự do, tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ thương mại-đầu tư đi vào chiều sâu, tạo bước đột phá mới trong quan hệ hai nước.

Tại buổi làm việc với Đại sứ quán và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Israel, ông Nguyễn Xuân Thắng đã thông tin về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước trong công tác đối ngoại và đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; động viên cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao; thăm hỏi, động viên cộng đồng Việt kiều, sinh viên, tu nghiệp sinh đang sinh sống, làm việc và học tập tại Israel; mong muốn cộng đồng tiếp tục là cầu nối quan trọng giữa hai dân tộc Việt Nam và Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục