Việt Nam-UAE hướng tới phát triển thương mại và đầu tư bền vững

Việt Nam kêu gọi các doanh nghiệp UAE nghiên cứu đầu tư vào các lĩnh vực như hạ tầng logistics, dầu khí, năng lượng tái tạo, các ngành công nghiệp hỗ trợ.
Các đại biểu tham dự diễn đàn. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Các đại biểu tham dự diễn đàn. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Ngày 17/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Diễn đàn thương mại và đầu tư Việt Nam-Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Diễn đàn đã thu hút hàng trăm doanh nghiệp hai nước tới tham dự, hứa hẹn là cơ hội đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư bền vững, tạo được nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh mới.

Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) Vũ Bá Phú cho biết trong thời gian qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và UAE phát triển không ngừng và đạt được nhiều kết quả tốt. Trong chín tháng qua, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt hơn 4 tỷ USD; trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang UAE đạt gần 4 tỷ USD, tăng 2,23% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam trở thành đối tác lớn thương mại lớn nhất của UAE tại Đông Nam Á và UAE cũng là đối tác lớn nhất của Việt Nam tại Trung Đông. Việt Nam kêu gọi các doanh nghiệp UAE nghiên cứu đầu tư vào các lĩnh vực như hạ tầng logistics, dầu khí, năng lượng tái tạo, các ngành công nghiệp hỗ trợ.

Còn theo ông Trần Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, hợp tác thương mại giữa Việt Nam và UAE phát triển rất nhanh nhưng chưa bền vững, nhiều mặt hàng xuất nhập khẩu tăng giảm mỗi năm, chưa đúng với tiềm năng của hai nước. Việt Nam mong muốn UAE trở thành đối tác lớn của Việt Nam ở Trung Đông và thông qua các doanh nghiệp UAE, hàng hóa của Việt Nam sẽ được phân phối khắp khu vực Trung Đông, châu Phi và thế giới.

[Thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác đầu tư mới giữa Việt Nam và UAE]

Bên cạnh đó, Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng mong muốn các doanh nghiệp UAE tăng cường đầu tư vốn vào Việt Nam qua các kênh như đầu tư chứng khoán, từ đó giúp nâng cao và mở rộng quy mô doanh nghiệp, hướng đến một sự phát triển thương mại và đầu tư bền vững.

Việt Nam-UAE hướng tới phát triển thương mại và đầu tư bền vững ảnh 1Hàng trăm doanh nghiệp hai nước đã tới tham dự diễn đàn. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Ông H.E.Abdullah AI Saleh, Thứ trưởng Bộ Kinh tế UAE, chia sẻ UAE có thế mạnh lớn về hạ tầng, công nghệ, dịch vụ logistics và có nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp FDI. UAE cũng là nơi trung chuyển hàng hóa đi nhiều khu vực trên thế giới.

Ông AI Saleh mong muốn tại diễn đàn này, cộng đồng doanh nghiệp hai nước sẽ tìm ra nhiều lĩnh vực chung mối quan tâm, từ đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác. Sự phát triển hạ tầng giao thông của Việt Nam như cảng biển, sân bay sẽ giúp thương mại hai nước thêm phát triển, đi vào chiều sâu.

Theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt hơn 5,6 tỷ USD trong năm 2018. Hiện UAE là thị trường xuất khẩu lớn thứ 10 của Việt Nam với trên 60 nhóm mặt hàng, trong đó có các nhóm hàng chính gồm điện tử gia dụng, giày dép, dệt may, các mặt hàng nông nghiệp như hạt tiêu, gạo, chè...

Việt Nam nhập khẩu nhiều từ UAE khí đốt hóa lỏng, chất dẻo nguyên liệu, nguyên liệu thức ăn gia súc và nhiều sản phẩm tiêu dùng khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục