Việt-Trung: Tiềm năng, cơ hội hợp tác còn rất lớn

150 doanh nhân Trung Quốc dự diễn đàn giữa Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư với các doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động tại VN.
Gần 150 doanh nhân Trung Quốc tham dự Diễn đàn đối thoại giữa Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư với các doanh nghiệp Trung Quốc đang hoạt động kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam, tổ chức chiều 16/7, tại Hà Nội.

Diễn đàn này nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Trung Quốc đang hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam hiểu rõ thêm về môi trường kinh doanh tại Việt Nam, tiềm năng, cơ hội phát triển, hợp tác giữa hai bên.

Bên cạnh đó, diễn đàn cũng là dịp thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam trao đổi về các khả năng đầu tư và kinh doanh tại Trung Quốc.

Diễn đàn được tổ chức nằm trong khuôn khổ các hoạt động nhân “Năm hữu nghị Việt-Trung 2010,” kỷ niệm 60 năm ngày hai nước Việt-Trung chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.

Phát biểu tại diễn đàn, Bộ Trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đánh giá cao vai trò của cộng đồng doanh nghiệp hai nước đối với sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước trong thời gian qua.

Tiềm năng và cơ hội hợp tác giữa hai bên còn rất lớn và Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam theo nguyên tắc hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, ông Vũ Huy Hoàng nhấn mạnh.

Ông Tôn Quốc Tường, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng việc triển khai hợp tác kinh tế thương mại giữa các nước láng giềng, đặc biệt là Việt Nam.

Trung Quốc tích cực ủng hộ các doanh nghiệp có thực lực và uy tín khi tham gia khai thác thị trường nước ngoài, trên cơ sở bình đẳng tin tưởng lẫn nhau, cùng có lợi.

Ông Tôn Quốc Tường cũng tin tưởng, thông qua buổi đối thoại này, các cơ quan của Việt Nam cùng với các doanh nghiệp Trung Quốc cùng nhau giải quyết được những khó khăn, tồn tại đang vướng mắc.

Từ đó, tăng cường hơn nữa lòng tin của cộng đồng doanh nghiệp hai nước góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại của hai nước .

Đại diện Bộ Công thương cho biết từ năm 2000 đến nay, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước tăng mạnh, tăng bình quân 32%/năm. Mặc dù, năm 2009 là năm chịu sự tác động khủng hoảng của kinh tế toàn cầu nhưng kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều giữa hai nước vẫn đạt 21,35 tỷ USD, tăng 5,4% so với năm 2008.

Trong năm tháng đầu năm nay với những dấu hiệu phục hồi kinh tế tích cực, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc tăng 44%; nhập khẩu tăng 33% so với năm 2009. Trung Quốc cũng là đối tác quan trọng của Việt Nam.

Tính đến hết tháng 6/2010, Trung Quốc đã có 720 dự án đầu tư vào Việt Nam, với tổng số vốn đăng ký 2,92 tỷ USD, đứng thứ 15/91 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp vào Việt Nam.

Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương đã đối thoại trực tiếp các vấn đề mà doanh nghiệp Trung Quốc đang quan tâm như chiến lược phát triển ngành hóa dầu và lọc dầu của Việt Nam, chính sách thuế quan, thanh toán đồng nhân dân tệ trong thương mại biên giới, thủ tục thông quan hàng hóa, chính sách ưu đãi đầu tư, lĩnh vực Việt Nam khuyến khích đầu tư./.

Thúy Hiền (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục