Vụ cháy tại may Nhà Bè: Công nhân sẽ trở lại làm việc vào đầu tháng 12

Công ty Cổ phần May Nhà Bè tại Sóc Trăng sẽ nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ cháy để đến ngày 2/12 khoảng 800 công nhân sẽ trở lại làm việc và sẽ trả đủ lương tháng 11/2019 cho công nhân.
Vụ cháy tại may Nhà Bè: Công nhân sẽ trở lại làm việc vào đầu tháng 12 ảnh 1Lực lượng phòng cháy chữa cháy nỗ lực dập lửa. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng Ngô Thái Chân cho biết, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh đã có cuộc làm việc với Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty Cổ phần May Nhà Bè tại Sóc Trăng về việc xưởng may của Công ty này bị cháy vào trưa 24/11.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần May Nhà Bè tại Sóc Trăng cho biết công ty sẽ nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ cháy để đến ngày 2/12, khoảng 800 công nhân của doanh nghiệp sẽ trở lại làm việc và sẽ trả đủ lương tháng 11/2019 cho công nhân.

Vụ cháy xưởng may của Công ty Cổ phần May Nhà Bè tại Sóc Trăng xảy ra vào lúc 10 giờ 49 phút ngày 24/11.

Sau 10 phút nhận tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Sóc Trăng đã huy động nhiều xe chữa cháy và trên 100 lính cứu hỏa đến hiện trường tham gia công tác chữa cháy.

Ngoài ra, khoảng 100 người thuộc lực lượng chức năng khác đến hỗ trợ dập lửa, điều tiết giao thông và đảm bảo an ninh trật tự tại hiện trường.

Sau nhiều giờ nỗ lực, đến 16 giờ ngày 24/11, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

[Cháy lớn thiêu rụi nhà xưởng của Công ty May Nhà Bè tại Sóc Trăng]

Vụ hỏa hoạn khiến phần nhà xưởng có diện tích trên 9.000m2 bị thiệt hại nặng. Rất may, vụ cháy xảy ra vào ngày Chủ nhật nên chỉ có hơn 100 công nhân làm việc và đã được sơ tán kịp thời.

Chỉ đạo công tác chữa cháy tại hiện trường, ông Lâm Văn Mẫn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, cho biết các ngành chức năng của tỉnh tập trung khắc phục hậu quả để đưa nhà máy sớm trở lại hoạt động, ổn định tình hình công nhân.

Cục Kỹ thuật Hình sự, Bộ Công an đang phối hợp cùng Công an tỉnh Sóc Trăng khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân gây cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục