Vụ đâm xe tại Đức: Tài xế có dấu hiệu tâm thần nghiêm trọng

Thị trưởng Berlin Franziska Giffey cho biết kết quả điều tra ban đầu của lực lượng cảnh sát đã khẳng định tài xế có dấu hiệu tâm thần nghiêm trọng qua những lời lẽ "đôi khi nhầm lẫn" của tài xế.
Vụ đâm xe tại Đức: Tài xế có dấu hiệu tâm thần nghiêm trọng ảnh 1Chiếc xe lao vào đám đông trên đường Rankestrasse ở quận Charlottenburg, thủ đô Berlin (Đức), ngày 8/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/6, giới chức thủ đô Berlin của Đức cho biết tài xế gây ra vụ đâm xe trên đường Tauentzienstrasse một ngày trước đó có dấu hiệu tâm thần nghiêm trọng.

Trao đổi với báo giới, Thị trưởng Berlin Franziska Giffey cho biết kết quả điều tra ban đầu của lực lượng cảnh sát đã khẳng định điều này qua những lời lẽ "đôi khi nhầm lẫn" của tài xế trên, đồng thời xác định xem những tấm biển có dòng chữ liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ trên chiếc xe gây tai nạn có đóng vai trò gì hay không.

Người gây ra vụ tai nạn cũng được cho là một kẻ bạo lực và trước đây từng có vấn đề về tâm thần. Tuy nhiên, đối tượng không bị các cơ quan an ninh Đức coi là một kẻ cực đoan và vụ việc này cũng không có dấu hiệu mang động cơ chính trị.

[Đức: Không có nạn nhân Việt Nam nào trong vụ đâm xe tại Berlin]

Hiện tại, cuộc điều tra đã được chuyển cho lực lượng cảnh sát Berlin phụ trách. Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành khám xét căn hộ của đối tượng tại quận Charlottenburg.

Theo thông tin từ cảnh sát Đức, vụ đâm xe đã làm 1 phụ nữ thiệt mạng và ít nhất 14 người bị thương. Nạn nhân tử vong là một cô giáo đang dẫn đoàn học sinh từ bang Hesse (miền Trung nước Đức) đi tham quan, trong khi các nạn nhân bị thương là các em học sinh.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier, Thủ tướng Olaf Scholz và các quan chức cấp cao Đức đều bày tỏ bàng hoàng trước vụ việc vô cùng nghiêm trọng này, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.

Thị trưởng Berlin Giffey cho biết đây là "một ngày đen tối trong lịch sử thành phố"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục