Vụ nổ tại ​Philippines: Cảnh sát điều tra ít nhất 2 nghi phạm

Cảnh sát trưởng khu vực Bangsamoro trên đảo Mindanao cho biết nhà chức trách đang thẩm vấn một số đối tượng tình nghi. Danh tính của những nghi phạm chưa được tiết lộ.

Binh sỹ Philippines gác tại hiện trường vụ đánh bom trường đại học bang Mindanao ở Marawi, tỉnh Lanao del sur, miền Nam Philippines ngày 3/12/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Philippines gác tại hiện trường vụ đánh bom trường đại học bang Mindanao ở Marawi, tỉnh Lanao del sur, miền Nam Philippines ngày 3/12/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 4/12, cảnh sát Philippines cho biết đang điều tra ít nhất 2 nghi phạm liên quan đến vụ đánh bom xảy ra tại một trường đại học trước đó 1 ngày ở miền Nam nước này, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.

Phát biểu với báo giới, cảnh sát trưởng khu vực Bangsamoro trên đảo Mindanao, ông Allan Nobleza, cho biết nhà chức trách đang thẩm vấn một số đối tượng tình nghi. Hiện điều tra vẫn đang được tiến hành. Danh tính của những nghi phạm chưa được tiết lộ.

Vụ đánh bom xảy ra sáng 3/12 ở thành phố Marawi, bang Mindanao, trong giờ tiến hành nghi lễ Công giáo ở một trường đại học thể dục thể thao.

Các tay súng Hồi giáo cực đoan từng kiểm soát thành phố này trong khoảng 5 tháng vào năm 2017.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận gây ra vụ đánh bom.

Vụ việc xảy ra sau khi Quân đội Philippines triển khai các chiến dịch truy quét các nhóm ủng hộ IS ở miền Nam nước này, đáng chú ý có chiến dịch ở Lanao del Sur, trong đó tiêu diệt thủ lĩnh của nhóm tay súng Dawlah Islamiya-Maute trong ngày 3/12.

Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Philippines Romeo Brawner cho rằng vụ đánh bom có thể là một hành động trả đũa.

Trong tuyên bố cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington lên án vụ đánh bom ở thành phố Marawi.

Tuyên bố khẳng định Mỹ sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ và sát cánh với Philippines ngăn chặn các hành động bạo lực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.