Vụ rơi máy bay cứu thương ở Afghanistan: 2 hành khách có thể đã thiệt mạng

Chiếc máy bay, được đăng ký ở Nga, đã biến mất khỏi màn hình radar trên bầu trời Afghanistan tối 20/1 trong khi đang thực hiện chuyến bay thuê bao cứu thương từ Ấn Độ qua Uzbekistan tới Moskva.

Ảnh minh họa.(Nguồn: Reuters)
Ảnh minh họa.(Nguồn: Reuters)

Ngày 22/1, hãng tin TASS dẫn nguồn tin các quan chức quản lý tình trạng khẩn cấp của Nga cho biết 2 hành khách trên chiếc máy bay thuê bao bị rơi cuối tuần qua ở Afghanistan có thể đã thiệt mạng.

Trước đó cùng ngày, Cơ quan vận tải hàng không LB Nga Rosaviatsia dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết có 4 người bị thương trong vụ rơi máy bay ở Afghanistan.

Chiếc máy bay, được đăng ký ở Nga, đã biến mất khỏi màn hình radar trên bầu trời Afghanistan tối 20/1 trong khi đang thực hiện chuyến bay thuê bao cứu thương từ Ấn Độ qua Uzbekistan tới Moskva. Vào thời điểm đó, có 4 thành viên của đội bay và 2 hành khách trên máy bay.

Ủy ban điều tra của Nga đã mở cuộc điều tra vụ việc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Đại sứ quán nước này tại Afghanistan đang phối hợp với cơ quan chức năng địa phương sau vụ rơi máy bay.

Chiếc máy bay gặp nạn là loại máy bay phản lực Dassault Falcon 10 được chế tạo ở Pháp năm 1978./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục