Vụ sập nhà tại Mỹ: Tổng số người thiệt mạng lên 22 người

Trong một cuộc họp báo, người đứng đầu chính quyền hạt Miami-Dade, bà Daniella Levine Cava thông báo các lực lượng ứng cứu khẩn cấp đã tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân.
Vụ sập nhà tại Mỹ: Tổng số người thiệt mạng lên 22 người ảnh 1Hiện trường tòa nhà 12 tầng bị sập ở hạt Miami-Dade, thành phố Surfside, bang Florida, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 2/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân trong đống đổ nát sau vụ sập nhà cao tầng ở hạt Miami-Dade, thành phố Surfside thuộc bang Florida (Mỹ), nâng tổng số người thiệt mạng lên 22 người.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong một cuộc họp báo, người đứng đầu chính quyền hạt Miami-Dade, bà Daniella Levine Cava thông báo các lực lượng ứng cứu khẩn cấp đã tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân.

Hiện các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vẫn được thúc đẩy và số người mất tích là 126 người.

Ngoài ra, bà Daniella Levine Cava  cũng cho biết đã ký lệnh khẩn cấp cho phép tháo dỡ phần còn lại của cấu trúc tòa nhà "vì lợi ích của sức khỏe và an toàn cộng đồng” vào thời điểm an toàn và ưu tiên hàng đầu hiện nay chính là “tìm kiếm và cứu nạn.”

[Thống đốc bang Florida yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ sập nhà]

Trước đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy 20 thi thể nạn nhân, trong đó có 4 trẻ em.

Ngày 1/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới hiện trường xảy ra thảm họa sập chung cư. Cơ quan Quản lý khẩn cấp LB Mỹ (FEMA) sẽ cung cấp nhà ở tạm thời và các nhu yếu phẩm khác cho những người sống sót.

Tòa nhà 12 tầng bị sập vào lúc 1 giờ 30 sáng 24/6 (giờ địa phương) trong lúc nhiều người đang ngủ. Con số thương vong có thể còn tiếp tục tăng khi hy vọng tìm được những người mất tích giảm dần sau mỗi giờ qua đi. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ sập nhà.

Tòa nhà này được xây dựng vào năm 1981 và giới chức hạt Miami-Dade xác nhận tòa nhà đang trong quá trình sửa chữa phần mái khi vụ việc xảy ra.

Ngày 30/6, người thân của một cư dân mất tích trong vụ sập nhà này đã gửi đơn lên Tòa Lưu động số 11 của bang Florida kiện Hiệp hội Champlain Towers South Condominium cũng như các công ty Morabito Consultants Inc và SD Architects P.A được hiệp hội trên thuê bảo trì  tòa nhà.

Đơn kiện cáo buộc các bị đơn đã phớt lờ các dấu hiệu rõ ràng cảnh báo nguy cơ xảy ra một thảm họa, theo đó yêu cầu bồi thường vì đã bất cẩn để xảy ra vụ việc này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục