Vụ xả súng tại Canada: Số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới 23

Vụ xả xúng diễn ra ở nhiều địa điểm khác nhau, vì thế cảnh sát cho rằng số người tử vong có thể sẽ còn tăng khi cảnh sát vẫn đang mở rộng hiện trường vụ án.
Nhân viên pháp y của cảnh sát Hoàng gia Canada điều tra tại hiện trường vụ xả súng. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên pháp y của cảnh sát Hoàng gia Canada điều tra tại hiện trường vụ xả súng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) cho biết tính đến thời điểm hiện nay đã có ít nhất 23 nạn nhân tử vong trong vụ xả súng cuối tuần qua ở tỉnh bang Nova Scotia. Theo cảnh sát, một số nạn nhân có quen biết với hung thủ.

Cảnh sát đang tiến hành điều tra chi tiết 16 địa điểm xảy ra tội ác, liên quan đến các cộng đồng ở Portapique, Wentworth, Debert, Shubenacadie/Milford và Enfield.

Trong quá trình gây án, nghi phạm mặc trang phục và lái xe tuần tra giả danh cảnh sát. Vụ xả xúng diễn ra ở nhiều địa điểm khác nhau, vì thế cảnh sát cho rằng số người tử vong có thể sẽ còn tăng khi cảnh sát vẫn đang mở rộng hiện trường vụ án, trong đó có một số nhà dân bị cháy.

Theo RCMP, vụ xả súng và phóng hỏa vào các tòa nhà là do một người làm.

[Thông tin mới nhất về vụ xả súng tại Canada khiến 18 người thiệt mạng]

Theo Global News, nghi phạm Gabriel Wortman, 51 tuổi, bị cảnh sát bắn chết bên ngoài một trạm xăng ở Enfield, Nova Scotia. Gabriel Wortman là chủ cơ sở chuyên làm răng giả Atlantic Denture Clinic, sở hữu hai bất động sản lớn tại đường Portapique Beach, nơi vụ thảm sát được "kích hoạt" trong đêm 18/4.

RCMP không cung cấp thông tin về loại súng mà Wortman sử dụng. Chính phủ liên bang Canada đang đối mặt với sức ép ngày càng tăng về việc phải thực thi các biện pháp kiểm soát súng đạn chặt chẽ hơn sau vụ xả súng này.

Chính phủ thiểu số của Thủ tướng Trudeau sẽ phải tìm kiếm sự ủng hộ của các đảng đối lập trong Quốc hội để thúc đẩy đề xuất cấm một số loại súng trường bán tự động./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục