Vụ xe tải lao vào hàng quán ở Điện Biên: Nạn nhân tử vong là 2 phụ nữ

Hai nạn nhân tử vong được xác định là chị Giàng Thị B. và chị Vàng Thị D., cùng trú tại bản Nậm Ngám B (xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông), hai người này đang đi chợ thì bị ôtô tải đâm phải.
Vụ xe tải lao vào hàng quán ở Điện Biên: Nạn nhân tử vong là 2 phụ nữ ảnh 1Cảnh tan hoang, đổ nát tại các hàng quán kinh doanh bên đường sau khi xe tải lao qua. (Ảnh: TTXVN phát)

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào trưa 11/12 tại Km246+400 trên Quốc lộ 279C, đoạn qua khu chợ thuộc địa phận bản Suối Lư (xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) khiến 2 người tử vong tại chỗ, Ban An toàn giao thông tỉnh Điện Biên cho biết, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 2 nạn nhân.

Hai nạn nhân tử vong được xác định là chị Giàng Thị B. (sinh năm 2001) và chị Vàng Thị D. (chưa xác định năm sinh), cùng trú tại bản Nậm Ngám B (xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông).

Hai người này đi chợ tại bản Suối Lư (xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) thì bị ôtô tải đâm phải.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên TTXVN, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên Đông Bùi Ngọc La cho biết, ngay sau khi sự việc thương tâm xảy ra, lãnh đạo huyện Điện Biên Đông đã nhanh chóng chỉ đạo Ban An toàn giao thông huyện, lực lượng công an huyện, lực lượng các phòng, ban chức năng liên quan tổ chức đưa thi thể các nạn nhân về gia đình để mai táng; đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kinh phí cho thân nhân gia đình các nạn nhân.

Trong ngày 11/12, đại diện lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Điện Biên đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 4 triệu đồng.

Trước đó, như TTXVN đã thông tin, vào khoảng hơn 10 giờ 20 phút ngày 11/12, tại Km246+400 trên Quốc lộ 279C, xe tải chở cát mang biển kiểm soát 27C-034.78, do anh Lò Văn Th. (sinh năm 1980, trú tại bản Him Lam 2, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) điều khiển theo hướng Phì Nhừ-Keo Lôm, bị nghiêng và lao vào dãy hàng quán bên đường.

Chị Giàng Thị B. và chị Vàng Thị D. tử vong tại chỗ. Tài xế xe tải Lò Văn Th. và chị Vương Thị Huê (là người bán thịt ở chợ, sinh năm 1966, trú tại bản Suối Lư, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông) bị thương nặng,

Tại hiện trường, chiếc xe tải bị lật đổ, phần đầu bị hỏng nặng, biến dạng. Nhiều hàng hóa và quán bán hàng bị hư hỏng nặng nề.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã bố trí lực lượng ứng cứu, phong tỏa hiện trường, điều tiết, phân luồng giao thông trên Quốc lộ 279C và điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục