Điều này đã khiến Singapore duy trì được vị trí này trong năm thứ sáu liêntiếp.
Đứng sau Singapore là bốn nước và khu vực trong "top 5" gồm Hong Kong, NewZealand, Mỹ và Đan Mạch, không thay đổi so với bảng xếp hạng năm 2010. Trong sốnhững nền kinh tế mới nổi chính, Trung Quốc xếp hạng thứ 91, Nga (120), Brazil(126) và Ấn Độ (132).
Báo cáo thường niên của WB được khảo sát tại 183 nước và khu vực trên thếgiới cũng cho biết năm 2011 là năm kỷ lục của việc cải cách qui tắc tài chínhnhằm thúc đẩy môi trường kinh doanh tại các thị trường mới nổi và các nền kinhtế đang phát triển.
Để đưa ra báo cáo nói trên, WB đã phải tập hợp thông tin về những thay đổitrong các vấn đề như dự luật, thủ tục hành chính... trong quá trình thành lậpdoanh nghiệp hoặc mở rộng môi trường kinh doanh.
Báo cáo trên cũng cho biết mặc dù nỗ lực cải thiện, song các nước châu Phivẫn đứng cuối cùng trong danh sách những nước và khu vực có môi trường đầu tưthân thiện năm 2011./.