WHO ghi nhận thêm gần 3 triệu ca mắc trên thế giới trong tuần qua

Tỷ lệ mắc mới tăng cao nhất ở khu vực Đông Địa Trung Hải (25%), tiếp đó là châu Âu (20%), Đông Nam Á (16%), Tây Thái Bình Dương (15%) và châu Phi (5%).
WHO ghi nhận thêm gần 3 triệu ca mắc trên thế giới trong tuần qua ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Shah Alam, ngoại ô Kuala Lumpur (Malaysia). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong thông báo dịch tễ hằng tuần, ngày 14/7, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo đã có thêm gần 3 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 55.000 ca tử vong trên toàn thế giới trong tuần qua.

Theo WHO, tỷ lệ mắc mới và tử vong tính từ ngày 5-11/7 tăng lần lượt 10% và 3% so với tuần trước đó.

[Số ca nhiễm tăng mạnh, các nước Đông Nam Á thắt chặt kiểm soát đi lại]

Tỷ lệ mắc mới tăng cao nhất ở khu vực Đông Địa Trung Hải (25%), tiếp đó là châu Âu (20%), Đông Nam Á (16%), Tây Thái Bình Dương (15%) và châu Phi (5%). Tuy nhiên, tỷ lệ này giảm ở khu vực châu Mỹ (3%).

Trong khi đó, tỷ lệ tử vong đã tăng mạnh ở khu vực châu Phi (50%) và Đông Nam Á (26%), trong khi đó ở châu Mỹ giảm 11%.

Theo WHO, biến thể Delta có khả năng lây lan cao hiện đã xuất hiện tại hơn 110 nước trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục