WTO: Giá thực phẩm tăng có thể gây bất ổn ở các nước nghèo

Theo Tổng giám đốc WTO, giá lương thực tăng có thể gây ra tình trạng đói nghèo trong năm nay và năm sau bởi lương thực và năng lượng là những vấn đề lớn nhất mà người dân nghèo trên thế giới quan tâm.
WTO: Giá thực phẩm tăng có thể gây bất ổn ở các nước nghèo ảnh 1Người dân ở Werder, Ethiopia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), bà Ngozi Okonjo-Iweala ngày 25/3 cho biết giá lương thực tăng như hiện nay, do tình hình tại Ukraine, có thể dẫn tới bất ổn ở các nước nghèo.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, bà Ngozi Okonjo-Iweala cho biết: "Tôi thấy chúng ta cần phải lo ngại về vấn đề này. Ảnh hưởng của giá lương thực và tình trạng đói nghèo trong năm nay và năm sau có thể là đáng kể. Lương thực và năng lượng là những vấn đề lớn nhất mà người dân nghèo trên thế giới quan tâm. Các nước nghèo và những người nghèo ở đây sẽ chịu thiệt hại nhiều nhất."

[Căng thẳng Nga-Ukraine có thể gây ra khủng hoảng lương thực toàn cầu]

Ngoài ra, bà Okonjo-Iweala đánh giá thêm rằng cả Nga và Ukraine đang cung cấp lượng lúa mỳ chiếm 24% thị trường toàn cầu, trong khi Ukraine cung cấp khoảng 50% lượng lúa mỳ cho Chương trình lương thực thế giới.

Chính vì vậy, bà lo ngại xung đột có thể dẫn tới một cuộc khủng hoảng lương thực trong năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục