Xả súng tại Đại học bang Michigan: Hung thủ đã tự sát trước khi bị bắt

Hung thủ trong các vụ xả súng tại Đại học bang Michigan (Mỹ) tối 13/2 theo giờ Mỹ (tức sáng 14/2 giờ Việt Nam) đã tự sát khi cảnh sát chuẩn bị bắt y.
Xả súng tại Đại học bang Michigan: Hung thủ đã tự sát trước khi bị bắt ảnh 1Cảnh sát được triển khai tại Đại học bang Michigan, Mỹ sau vụ xả súng tối 13/2/2023. (Ảnh: Fox19/TTXVN)

Theo thông tin cập nhật, hung thủ trong các vụ xả súng tại Đại học bang Michigan (Mỹ) tối 13/2 theo giờ Mỹ (tức sáng 14/2 giờ Việt Nam) đã tự sát khi cảnh sát chuẩn bị bắt y.

Cảnh sát đã thu giữ một khẩu súng ngắn tại hiện trường.

Cảnh sát của đại học trên xác nhận số người thiệt mạng hiện là 3 người, ngoài ra có 5 người bị thương. Nhiều nạn nhân bị thương rất nặng, có thể đe dọa đến tính mạng.

Vụ việc xảy ra khoảng 20h ngày 13/2, khi hung thủ là nam giới da màu đi bộ vào trường và xả súng tại hai địa điểm là khu phòng học và phòng thể chất.

[Xả súng tại Đại học bang Michigan: Ít nhất 1 người thiệt mạng]

Hàng trăm cảnh sát và nhân viên an ninh đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường và triển khai chiến dịch truy tìm hung thủ.

Tất cả các hoạt động học tập và rèn luyện thể chất ở trường đã được yêu cầu tạm ngừng trong 48 giờ.

Các vụ xả súng trong trường học đang phổ biến đến mức đáng báo động tại Mỹ trong bối cảnh một làn sóng bạo lực súng đạn tại nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục