Xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025 toàn diện, thực chất

Các họp do Indonesia và Malaysia đồng chủ trì nhằm đảm bảo rằng việc xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025 được thực hiện một cách toàn diện, thực chất, cân bằng, bao trùm và phối hợp.
Xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025 toàn diện, thực chất ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ASEAN Briefing)

Ngày 19/3, cuộc họp lần thứ 7 Nhóm công tác cấp cao về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025 (HLTF-ACV) đã khai mạc tại đảo Belitung của Indonesia.

Cuộc họp kéo dài 2 ngày này do Indonesia và Malaysia đồng chủ trì, nhằm tiếp tục thảo luận về việc xây dựng Tuyên bố Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025.

Timor Leste lần đầu tiên tham gia cuộc họp với tư cách quan sát viên.

[ASEAN xây dựng Tầm nhìn sau năm 2025 để thúc đẩy hội nhập kinh tế]

Với phương pháp tiếp cận toàn cộng đồng, bao trùm và có sự tham gia, HLTF-ACV tổ chức tham vấn với các bên liên quan gồm Ủy ban liên chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR), Trung tâm đa dạng sinh học ASEAN (ACB), Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ABAC), Viện nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA).

Các cuộc tham vấn này nhằm đảm bảo rằng việc xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025 được thực hiện một cách toàn diện, thực chất, cân bằng, bao trùm và phối hợp, phù hợp với Tuyên bố Hà Nội về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái) và người đồng cấp Lào Sonexay Siphandone. (Nguồn: AP)

Campuchia, Lào cam kết thúc đẩy hợp tác song phương

Hai bên tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt tập trung vào việc mở rộng thương mại song phương nhằm đạt được mức kim ngạch 700 triệu USD vào năm 2030.