Xảy ra tai nạn đường sắt nghiêm trọng tại miền Nam Hà Lan

Một đoàn tàu 2 tầng chở khoảng 60 hành khách đã bị trật đường ray sau khi đâm trực diện một tàu chở hàng, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương.
Xảy ra tai nạn đường sắt nghiêm trọng tại miền Nam Hà Lan ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn đường sắt tại Voorschoten, Hà Lan. (Ảnh: Sleutelstad/TTXVN)

Theo thông tin mới nhất từ Cơ quan dịch vụ khẩn cấp vùng Hollands Midden của Hà Lan, ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 4/4 tại miền Nam nước này.

Giới chức địa phương cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 sáng (giờ địa phương) gần làng Voorschoten, nằm giữa thủ đô Amsterdam và thành phố La Haye.

Một đoàn tàu 2 tầng chở khoảng 60 hành khách đã bị trật đường ray sau khi đâm trực diện một tàu chở hàng.

[Hy Lạp tích cực tìm kiếm, cứu nạn trong vụ tai nạn đường sắt]

Nhiều xe cứu thương và một máy bay trực thăng đã được huy động tới hiện trường để hỗ trợ những người gặp nạn.

Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Hollands Midden cho biết những người bị thương nặng đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu, trong khi 11 người được điều trị tạm thời tại các nhà dân gần đó.

Các chuyên gia đang nỗ lực triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho đoàn tàu.

Xảy ra tai nạn đường sắt nghiêm trọng tại miền Nam Hà Lan ảnh 2Hiện trường vụ tai nạn đường sắt tại Voorschoten, Hà Lan. (Ảnh: Sleutelstad/TTXVN)

Những hình ảnh từ hiện trường cho thấy toa đầu tiên của tàu chở khách lao xuống một cánh đồng, toa thứ hai bị lật nghiêng, toa thứ 3 vẫn đứng thẳng, còn toa thứ 4 bốc cháy.

Một hành khách kể lại: "Chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn và đột nhiên đèn tắt. Ban đầu chúng tôi không thể ra khỏi tàu vì không có điện. Sau quãng thời gian tưởng chừng kéo dài hàng giờ sau đó, chúng tôi cuối cùng cũng thoát được ra ngoài."

Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân tai nạn.

Giới chức đường sắt Hà Lan đã thông báo tạm thời hủy bỏ mọi chuyến tàu đi qua khu vực này.

Thảm họa đường sắt tồi tệ nhất trong lịch sử Hà Lan xảy ra vào ngày 8/1/1962, khi 2 đoàn tàu chở khách va chạm tại Harmelen, gần trung tâm thành phố Utrecht, khiến 93 người thiệt mạng và 52 người khác bị thương.

Vụ tai nạn này xảy ra do sương mù dày đặc khiến một người lái tàu không quan sát thấy tín hiệu cảnh báo, dẫn tới việc 2 đoàn tàu đâm trực diện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục