Xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, một người tử vong tại chỗ

Trên Xa lộ Hà Nội, đoạn qua phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, xe máy bị xe ôtô tải cuốn vào gầm, người đàn ông điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.
Xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, một người tử vong tại chỗ ảnh 1Nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: Google Maps)

Khoảng 12 giờ ngày 28/8, trên Xa lộ Hà Nội, đoạn qua phường Linh Trung, quận Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh), một vụ va chạm đã xảy ra khiến xe máy bị xe ôtô tải cuốn vào gầm, người đàn ông điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Một số người chứng kiến cho biết vào thời điểm trên, xe tải biển kiểm soát 71C-03857 lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng từ Đồng Nai đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi đến khúc cua đường nhánh rẽ lên cầu vượt trạm 2 thuộc Xa lộ Hà Nội, đoạn qua phường Linh Trung, quận Thủ Đức, xe tải đã xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 60Y4-5789 do một người đàn ông trung niên điều khiển.

Sau cú va chạm mạnh, người đàn ông ngã xuống đường và bị xe cán tử vong.

Trước đó vài giờ, cũng trên địa bàn quận Thủ Đức, một chiếc xe buýt chạy trên Xa lộ Hà Nội đã va chạm với xe máy khiến người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong.

Theo một số người có mặt tại hiện trường, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ 45 ngày 28/8, người phụ nữ điều khiển xe máy biển kiểm soát 53X8-31xx lưu thông trên Xa lộ Hà Nội hướng từ ngã tư Thủ Đức về trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

[TP.HCM: Hai vụ tai nạn giao thông chiều Chủ Nhật làm 3 người chết]

Khi đến gần trạm thu phí Xa lộ Hà Nội, xe máy va chạm với xe buýt số 56, biển kiểm soát 51B-267.25 lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm khiến người phụ nữ loạng choạng, ngã ra giữa đường và bị chính xe buýt trên cán tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng công an quận Thủ Đức đã đến khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn này được xác định là bà Bùi Thị Nga, sinh năm 1955./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục