Xét xử vụ dùng công nghệ cao trộm cước viễn thông

Tòa án tuyên phạt Nguyễn Trung Hiếu, đối tượng cầm đầu đường dây sử dụng công nghệ cao trộm cước viễn thông mức án 15 năm tù.
Ngày 10/5, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1977, quê Long An, đối tượng cầm đầu đường dây sử dụng công nghệ cao trộm cước viễn thông mức án 15 năm tù về tội “Sử dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tại sản.”

Cùng tội danh trên, đồng bọn của Hiếu gồm Võ Thanh Hải (sinh năm 1978, Bình Định), Chiêm Chí Hưng (sinh năm 1979, Bạc Liêu) và Nguyễn Thái Hiển (sinh năm 1982, Thành phố Hồ Chí Minh) đều bị tòa tuyên phạt bốn năm tù.

Theo cáo trạng, trong thời du học tại Canada, Nguyễn Trung Hiếu quen biết với Dewey, người Mỹ, quốc tịch Trung Quốc. Năm 2008, Dewey và Hiếu thỏa thuận làm ăn với phương thức, Dewey chuyển tiền chênh lệch cước viễn thông về Việt Nam cho Hiếu để Hiếu chuyển cho các đối tượng đang quản lý các điểm lắp đặt hệ thống viễn thông trái phép ở Việt Nam.

Việc lắp đặt hệ thống này sẽ giúp Dewey và Hiếu chuyển cuộc gọi điện thoại quốc tế thành cuộc gọi nội địa, qua đó thu lợi tiền cước chênh lệch.

Phương tiện thiết bị, cách vận hành đều được Dewey chuyển về và hướng dẫn còn Hiếu có trách nhiệm thuê điểm lắp đặt, thuê đường truyền Internet, thuê sim card điện thoại di động, quản lý điều hành hệ thống viễn thông sau khi lắp đặt. Bù lại, Nguyễn Trung Hiếu được hưởng 2% trên tổng số tiền mà Dewey đã gửi về.

Võ Thanh Hải là tài xế của Nguyễn Trung Hiếu. Hải đã giới thiệu Chiêm Chí Hưng cho Hiếu để Hiếu thỏa thuận lắp đặt hệ thống viễn thông tại nhà của Hưng.

Ngoài ra, Hải còn cho Hiếu thuê nhà để lắp đặt và cùng Hiếu thường xuyên đến các địa điểm thuê đặt hệ thống viễn thông để thay sim, cân đối dung lượng, sửa chữa hệ thống khi gặp sự cố.

Các đồng phạm khác của Hiếu là Chiêm Chí Hưng, Nguyễn Thái Hiển đều cho Hiếu thuê nhà để lắp đặt hệ thống đồng thời thuê đường truyền Internet, thuê bao hàng trăm sim điện thoại di động rồi chuyển cho Hiếu để Hiếu thực hiện hành vi phạm tội.

Tổng cộng, Hiếu và đồng bọn đã lắp đặt hệ thống viễn thông trái phép tại bốn điểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Hiếu đã nhận từ Dewey hơn 111.000 USD, tương đương 2,3 tỷ đồng, trừ đi phí trả thuê bao cho các sim điện thoại di động, Hiếu đã thu lợi bất chính 2 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi phạm tội của Nguyễn Trung Hiếu và đồng bọn đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 5,5 tỷ đồng. Số tiền này, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên buộc Nguyễn Trung Hiếu phải trả và sẽ sung công quỹ Nhà nước./.

Trần Xuân Tình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục