Báo cáo của FAO khẳng định xóa đói nghèo và phát triển bền vững là hainhân tố gắn bó mật thiết với nhau, do đó để phát triển bền vững đòi hỏi tìnhtrạng đói nghèo và suy dinh dưỡng trên thế giới phải được giải quyết triệt đểthông qua việc quản lý hiệu quả hơn hệ thống lương thực và nông nghiệp.
Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc dẫn phát biểu của Tổng Giám đốc FAOJosé Graziano da Silva nhấn mạnh việc tăng cường hệ thống lương, nông đóng vaitrò quan trọng sống còn để xây dựng thế giới trong đó cả con người và hệ sinhthái đều "khoẻ mạnh".
Ông Silva nêu rõ một trong những khiếm khuyết lớn nhất của hệ thống lương,nông hiện nay là hàng trăm triệu người trên thế giới vẫn bị đói do thiếu phươngtiện sản xuất hoặc không đủ khả năng mua lương thực bất chấp những tiến bộ đãđạt được trong sản xuất lương thực.
Hiện nay trên thế giới, cứ 7 người lại có một người là nạn nhân của suydinh dưỡng. Do đó, an ninh lương thực vẫn đang là một trong những thách thức mànhân loại cần giải quyết để có thể xây dựng tương lai bền vững. Hội nghị Rio+20là cơ hội vàng hội tụ các chương trình nghị sự về an ninh lương thực và pháttriển bền vững để đảm bảo tương lai bền vững.
Báo cáo của FAO chuẩn bị cho Rio+20 cũng kêu gọi các nước thiết lập và bảovệ các quyền tiếp cận và sử dụng các nguồn tài nguyên, đặc biệt đối với ngườinghèo, kết hợp các động lực thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững trong hệthống lương, nông. Báo cáo cũng khuyến cáo các nước thúc đẩy các thị trườnglương nông công bằng và hoạt động tốt, giảm nguy cơ và tăng sức bật chống đóinghèo của những người nghèo và dễ bị tổn thương, đầu tư các nguồn lực vào cáctài sản công thiết yếu, đặc biệt là đổi mới cơ sở hạ tầng.
Nông dân các nước đang phát triển hiện đang điều hành sản xuất lương thựcở 500 triệu trang trại nhỏ và họ đang phải đối mặt với những hạn chế sử dụng cácnguồn tài nguyên khác nhau do không được tiếp cận đầy đủ lương thực và dinhdưỡng. Các hệ thống lương, nông sử dụng rất nhiều các nguồn tài nguyên, trong đóhệ thống lương thực tiêu thụ 30% các nguồn năng lượng toàn cầu, khu vực trồngtrọt và chăn nuôi sử dụng tới 70% nguồn nước của thế giới.
Báo cáo của FAO cũng nhấn mạnh dân số đang gia tăng nhanh trên toàn cầuhoàn toàn có thể được cung cấp lương thực đầy đủ nếu các quyết định chính sáchtáo bạo được thực hiện để người nghèo có thêm nhiều cơ hội tiếp cận các nguồnlương thực, giảm lãng phí lương thực cũng như thực hiện các cách thức sử dụngnông nghiệp phục vụ các mục đích phi lương thực.
Hiện nay, hàng năm có khoảng 1,3 tỷ tấn lương thực bị lãng phí, chiếm 1/3sản lượng lương thực được tiêu thụ trên toàn cầu. Do đó, các nước cần có nhữngquyết định đúng đắn trong viêck quản lý và quản trị các hệ thống lương nông củathế giới, đặc biệt là giải quyết tốt các mục tiêu hàng đầu như vấn đề đất đai,nguồn nước, sự cạn kiệt nguồn dinh dưỡng của đất, khí thải gây hiệu ứng nhàkính, ô nhiễm và suy thoái của hệ sinh thái./.