Xóa tụ điểm đánh bạc trong cụm công nghiệp tại tỉnh Tây Ninh

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang gần 40 đối tượng đang đánh bạc; thu giữ trên 130 triệu đồng, hơn 40 điện thoại di động, 1 bộ dụng cụ dùng lắc tài xỉu và nhiều tang vật khác.
Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ. (Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN)
Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ. (Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN)

Trưa 12/8, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Châu Thành phối hợp phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Tây Ninh, triệt xóa tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền, tại Công ty VMC Hoàng Gia, khu B, Cụm công nghiệp Thanh Điền, xã Thành Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang gần 40 đối tượng đang tham gia đánh bạc. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm trên 130 triệu đồng, hơn 40 điện thoại di động, 1 bộ dụng cụ dùng lắc tài xỉu, cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Tụ điểm đánh bạc này được xác định do các đối tượng Lâm Tân Khoa, sinh năm 1994 và Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 1986, cùng ngụ ở xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, đứng ra làm cái để các con bạc đặt cược.

[Triệt xóa sòng bạc hoạt động liên tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông]

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng Lê Phú Cường, sinh năm 1987, ngụ xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, là người đứng ra lôi kéo, rủ rê các công nhân tham gia đánh bạc.

Tụ điểm đánh bạc này lợi dụng giờ nghỉ trưa của công nhân, các đối tượng Khoa, Ngọc và Cường lập sòng bạc và rủ rê, lôi kéo các công nhân tham gia đánh bạc.

Các đối tượng khai nhận, do đặc điểm đây là cụm công nghiệp, có hàng rào bao phủ; việc ra vào cổng được bảo vệ kiểm tra nghiêm ngặt, các lực lượng chức năng khó có thể tiếp cận, nên các đối tượng đã lập sòng bạc nhiều tháng qua, đến nay bị bắt.

Vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục