Xuất cấp 71.000 tấn gạo hỗ trợ cho các tỉnh phòng, chống COVID-19

Đối với 130.000 tấn gạo cấp cho 24 địa phương theo Quyết định số 1415/QĐ-TTg, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã xuất đợt 1 gần 55.000 tấn, đợt 2 là 10.000 tấn và còn 65.000 sẽ triển khai xuất cấp sớm.
Xuất cấp 71.000 tấn gạo hỗ trợ cho các tỉnh phòng, chống COVID-19 ảnh 1Ủy ban nhân dân phường 7 thành phố Vũng Tàu huy động lực lượng từ Ban chỉ huy Quân sự phường, các đoàn thể tiếp nhận gạo. (Ảnh: TTXVN)

Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết cập nhật tiến độ đến thời điểm hiện tại, cơ quan này đã thực hiện xuất cấp gạo hàng dự trữ quốc gia hơn 71.000 tấn/134.000 tấn (theo các quyết định 1409/QĐ-TTg, 1415/QĐ-TTg, 1470/QĐ-TTg và 1499/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) để hỗ trợ cho các tỉnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, Tổng cục dự trữ Nhà nước hoàn thành xuất 4.100 tấn gạo cho 3 tỉnh (Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng) theo Quyết định số 1409/QĐ-TTg.

Bên canh đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã xuất đợt 1 là 54.800 tấn/130.000 tấn cho 24 tỉnh, thành phố theo Quyết định số 1415/QĐ-TTg. Đối với số gạo còn lại 75.000 tấn, Tổng cục cho biết đã thực hiện thu mua và tính đến ngày 29/9, các Cục dự trữ Nhà nước khu vực đã xuất cấp bổ sung đợt 2 được 10.000 tấn/75.000 tấn gạo.

Tiếp đến, Tổng cục cũng hoàn thành xuất hơn 1.800 tấn gạo cho 2 tỉnh (Quảng Nam, Quảng Ngãi) theo Quyết định số 1470/QĐ-TTg và 209 tấn gạo cho tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 1499/QĐ-TTg.

Ngoài ra, Tổng cục cũng thực hiện xuất 100 tấn gạo cho tỉnh Quảng Nam để thực hiện hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân các bản biên giới của tỉnh Sê Koong, Lào bị ảnh hưởng dịch bệnh.

Về vật tư, thiết bị, Tổng cục dự trữ Nhà nước cho biết đã hoàn thành xuất 410 bộ nhà bạt cứu sinh và 14 bộ máy phát điện cho Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, với giá trị khoảng 9,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Tổng cục cũng hoàn thành xuất 100 bộ nhà bạt và 10 bộ máy phát điện loại 30 KVA cho Bộ Quốc phòng (Quân khu 7); 100 bộ nhà bạt và 8 bộ máy phát điện cho các tỉnh Cần Thơ, Bình Phước, Sóc Trăng để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục