Xuất khẩu gia súc của Australia sang Việt Nam tăng kỷ lục

Số lượng gia súc của Australia xuất khẩu sang Việt Nam đạt mức kỷ lục trong năm 2013 với 68.000 con, tăng mạnh so năm trước đó.

Số lượng gia súc của Australia xuất khẩu sang Việt Nam đạt mức kỷ lục trong năm 2013 với 68.000 con, tăng mạnh so với chưa đầy 3.500 con một năm trước đó.

Dịch vụ xuất khẩu gia súc Đông Nam Á (SEALS) cho biết kết quả trên đã khiến Việt Nam trở thành khách hàng lớn thứ hai của Australia trong xuất khẩu gia súc sống, sau Indonesia. Đặc biệt, Việt Nam đã hỗ trợ rất lớn cho các nhà chăn nuôi gia súc ở Bắc Australia khi tiếp nhận nhiều gia súc hạng nặng.

Việt Nam có khả năng đáp ứng rất nhanh các yêu cầu về Hệ thống bảo hiểm chuỗi cung ứng xuất khẩu mới (ESCAS) và đó là yếu tố quyết định cho sự thành công trong lĩnh vực thương mại này.

Theo SEALS, năm 2014 Việt Nam vẫn hứa hẹn là một thị trường tiềm năng của Australia trong xuất khẩu gia súc sống.

Vùng Lãnh thổ Bắc Australia đang kỳ vọng sớm thiết lập được quan hệ buôn bán trâu sống với Việt Nam, thị trường có nhu cầu lớn về mặt hàng này với khả năng nhập khẩu có thể lên tới 60.000 con mỗi năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục