Xuất khẩu Malaysia tăng 6,7% trong tháng 11/2013

Kim ngạch xuất khẩu của Malaysia trong tháng 11/2013 đạt 62,25 tỷ RM (18,96 tỷ USD), tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2012.

Bộ Thương mại quốc tế và Công nghiệp Malaysia (MITI) cho biết kim ngạch xuất khẩu của nước này trong tháng 11/2013 đạt 62,25 tỷ RM (18,96 tỷ USD), tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2012, do nhu cầu cao hơn đối với hàng điện tử và các sản phẩm xăng dầu từ các nước láng giềng Đông Nam Á, Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU).

Đây là tháng thứ năm liên tiếp Malaysia có xuất khẩu tăng trưởng dương kể từ tháng 7/2013.

Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu trong tháng 11 là các sản phẩm điện và điện tử có giá trị 21,45 tỷ RM, chiếm 34,5 % tổng kim ngạch xuất khẩu và tăng 14,5% so với tháng 11/2012.

Các nước ASEAN dẫn đầu thị trường xuất khẩu của Malaysia trong tháng với giá trị xuất khẩu đạt 15,81 tỷ RM, tiếp theo là Trung Quốc với 9,98 tỷ RM, Nhật Bản 6,78 tỷ RM và EU 5,61 tỷ RM.

Cũng trong tháng 11/2013, Malaysia nhập khẩu lượng hàng hóa trị giá 52,53 tỷ RM (gần 16 tỷ USD), tăng 6,4% so với tháng 11/2012, chủ yếu do đóng góp của hàng hóa trung gian có giá trị 30,33 tỷ RM (tăng 9,9%) và hàng hóa tiêu dùng (tăng 7,8%).

Nguồn nhập khẩu chủ yếu trong tháng này là ASEAN với 14,03 tỷ RM, chiếm 26,7% tổng giá trị nhập khẩu, theo sau là Trung Quốc (chiếm 18%), Singapore (chiếm 11,9%), Nhật Bản (chiếm 8,5%), Mỹ (chiếm 8,1%) và Thái Lan (chiếm 6,9%).

Tính chung trong 11 tháng đầu năm 2013, trao đổi thương mại của Malaysia với các nước đạt 1.247 tỷ RM, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó xuất khẩu chiếm 654,08 tỷ RM, dẫn đến thặng dư thương mại đạt 61,16 tỷ RM./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Trụ sở Tập đoàn SpaceX. (Ảnh: TTXVN)

Kỷ nguyên mới của đầu tư mạo hiểm tại Mỹ

Ngành công nghiệp đầu tư mạo hiểm tại Mỹ đang trải qua một cuộc tái cấu trúc lịch sử với các khoản đầu tư lớn vào AI, vũ trụ và các startup tiềm năng, mở ra cơ hội mới cho nhà đầu tư.

Bốc dỡ hàng hóa trên Cảng Cát Lái (phường Cát Lái) thuộc hệ thống Cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Chuyển đổi đồng bộ từ doanh nghiệp đến hạ tầng

Bài toán đặt ra không chỉ là tối ưu hoạt động của doanh nghiệp mà còn là hoàn thiện hạ tầng và hệ sinh thái logistics theo hướng đồng bộ, hiện đại và kết nối hiệu quả để nâng cao năng lực cạnh tranh.