Zambia yêu cầu Facebook đóng các tài khoản mạo danh tổng thống

Chính phủ Zambia đã yêu cầu cơ quan quản lý công nghệ thông tin nước này gửi công văn yêu cầu trang mạng xã hội Facebook đóng một số tài khoản mạo danh Tổng thống Edgar Lungu.
Zambia yêu cầu Facebook đóng các tài khoản mạo danh tổng thống ảnh 1(Nguồn: SocialChamps)

Ngày 11/7, Chính phủ Zambia đã yêu cầu cơ quan quản lý công nghệ thông tin nước này gửi công văn yêu cầu trang mạng xã hội Facebook đóng một số tài khoản mạo danh Tổng thống Edgar Lungu hoặc các bộ trưởng nước này để lừa gạt công chúng, tung thông tin thất thiệt.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Thông tin và truyền thông Zambia Dora Siliya cho biết các cơ quan an ninh đã phát hiện khoảng 155 tài khoản Facebook mạo danh Tổng thống Lungu và 434 tài khoản giả mạo dưới tên của các bộ trưởng hoặc quan chức chính phủ.

[Facebook giả mạo chiếm gần 60% số vụ lừa đảo trên mạng xã hội]

Bà Siliya nói thêm rằng Cơ quan Thông tin và công nghệ truyền thông Zambia (ZICTA) đã yêu cầu Facebook đóng những tài khoản này và khuyến cáo người dân thận trọng trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội.

Những hành vi này là một trong những lý do Chính phủ Zambia quyết định thực thi Luật Không gian mạng để bảo vệ công dân của mình trước những mưu đồ đen tối của các thế lực phá hoại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục