Anh đẩy mạnh cải cách chương trình bậc phổ thông

Bộ Giáo dục Anh vừa công bố cải chương trình giáo dục phổ thông trung học, trong đó tập trung nhiều vào hai môn cơ bản Toán, Văn.

Theo phóng viên TTXVN tại London, Bộ Giáo dục Anh vừa công bố một số cải cách quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông trung học, trong đó đề ra khá cụ thể những yêu cầu kiến thức mới cần nắm bắt đối với học sinh ở hai môn học cơ bản Toán, Văn.

Theo chương trình cải cách Toán sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2015, số giờ học Toán sẽ được tăng lên so với mức trung bình 116 tiết/năm hiện nay, đồng thời bổ sung các nội dung về tỷ lệ, tỷ lệ thức, phép quy đổi, véctơ, xác suất…

Chương trình cũng quy định các học sinh phải nắm vững và nhớ được những công thức Toán học cơ bản như định luật Pitago, phương trình bậc hai, quy tắc lượng giác…, thay vì được cung cấp sẵn trong các đề thi toán như hiện nay.

Trong khi đó, chương trình Văn học Anh và Ngôn ngữ sẽ chú trọng cải cách kỹ năng đọc, phát âm và ngữ pháp cho học sinh.

Các học sinh sẽ bắt buộc phải học ít nhất một vở kịch của Đại thi hào Anh Shakespeare, một tiểu thuyết của thế kỷ 19, một tuyển tập thơ từ năm 1789 bao gồm cả thơ trữ tình, và một số tác phẩm văn học Anh sau năm 1914.

Một thay đổi quan trọng khác được đưa vào bài thi văn trong chương trình cải cách là các em sẽ phải phân tích một trích đoạn văn học không có trong chương trình học, nhằm khuyến khích học sinh dành thời gian đọc nhiều hơn.

Theo Bộ trưởng Giáo dục Anh Michael Gove, mục đích đưa ra chương trình cải cách này là nhằm tăng thêm khối lượng kiến thức cho học sinh phổ thông trung học Anh, đảm bảo ngang bằng với các bạn đồng lứa ở các nước công nghiệp phát triển khác.

Các nhà giáo dục Anh đang cảnh báo nguy cơ tụt hậu giáo dục ở nước khi kết quả khảo sát do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) công bố tháng trước cho thấy, thanh thiếu niên Anh trong độ tuổi từ 16-24 bị xếp ở gần cuối bảng (22/24 nước phương Tây được điều tra) về khả năng đọc, viết và làm Toán, sau cả những nước như Estonia, Ba Lan và Slovakia.

Hiện số giờ học Toán trung bình mỗi năm của học sinh phổ thông Anh cũng thấp hơn nhiều so với các bạn đồng lứa tại các nước như Australia hay Singapore.

Cùng lúc, cơ quan giám sát thi cử Anh, Ofqual cũng công bố việc thay đổi hình thức chấm thi, trước mắt được áp dụng với môn Toán và tiếng Anh từ năm 2017. Cụ thể, hệ thống chấm thi của Anh sẽ không sử dụng chữ cái từ A* đến G để xếp loại bài thi, mà sử dụng điểm số từ 1 đến 9 (9 là điểm số cao nhất) để đánh giá bài thi của thí sinh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục