Ba Lan không cấp vũ trang cho các lực lượng của Ukraine

Thủ tướng được đề cử của Ba Lan, bà Ewa Kopacz ngày 19/9 tuyên bố nước này sẽ không cung cấp vũ khí cho các lực lượng của Ukraine.
Ba Lan không cấp vũ trang cho các lực lượng của Ukraine ảnh 1Binh sỹ Ukraine tuần tra tại vùng Donetsk ngày 16/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Thủ tướng được đề cử của Ba Lan, bà Ewa Kopacz ngày 19/9 tuyên bố nước này sẽ không cung cấp vũ khí cho các lực lượng của Ukraine, hay nói cách khác là can dự vào cuộc xung đột đẫm máu ở nước láng giềng này.

Trả lời báo giới, bà Kopacz nói: "Chúng ta không nên trở thành một bên tham gia tích cực trong cuộc xung đột vũ trang đó," song khẳng định Ba Lan sẽ tôn trọng tất cả sáng kiến chung của Liên minh châu Âu (EU) liên quan tới Ukraine.

Ba Lan và Ngoại trưởng sắp mãn nhiệm của nước này Radoslaw Sikorski nằm trong số những tiếng nói ủng hộ trung thành nhất với chính quyền Kiev, đồng thời cực lực chỉ trích Nga.

Cùng ngày, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) thông báo gần 700 quan sát viên của OSCE sẽ tham gia giám sát cuộc bầu cử quốc hội ở Ukraine vào ngày 26/10 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục