Các nước GCC có quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình

Quan chức GCC nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa khu vực thành nơi không có vũ khí hủy diệt hàng loạt, song nêu rõ các nước có quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Các nước GCC có quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình ảnh 1Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz (giữa, phía trước) tại hội nghị Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh ở Manama, Bahrain ngày 6/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 7/12, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 37 của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã bế mạc tại thủ đô Manama của Bahrain, với cam kết sẵn sàng chống lại những tư tưởng cực đoan vốn đã gieo rắc chủ nghĩa khủng bố cũng như gây tổn hại hình ảnh của đạo Hồi.

Sau hai ngày họp, hội nghị đã ra tuyên bố chung, trong đó lãnh đạo 6 nước gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa vùng Vịnh Arab và Trung Đông thành khu vực không có vũ khí hủy diệt hàng loạt, song nêu rõ các nước có quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Về cuộc xung đột ở Yemen, GCC cam kết ủng hộ các nỗ lực thúc đẩy đoàn kết ở Yemen trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và độc lập của nước này, đồng thời phản đối bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào vấn đề nội bộ của Yemen.

Các nhà lãnh đạo vùng Vịnh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của một giải pháp chính trị, phù hợp với sáng kiến vùng Vịnh cũng như kết quả của Hội nghị Đối thoại Dân tộc và thực hiện vô điều kiện Nghị quyết 2216 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

GCC cho rằng việc phiến quân Houthi và các lực lượng ủng hộ cựu Tổng thống bị lật đổ Abdulla Saleh thành lập Hội đồng chính phủ ở Yemen là vi phạm luật pháp quốc tế, cản trở các nỗ lực tiến tới một giải pháp chính trị lâu dài.

Tuyên bố chung cũng kêu gọi Iran tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc “láng giềng hữu hảo” trên cơ sở tôn trọng chủ quyền lãnh thổ và không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, kiềm chế sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong khu vực.

Hội đồng tối cao GCC cho rằng Iran nên thay đổi chính sách về vấn đề khu vực nhằm duy trì an ninh và ổn định trong khu vực.

Bên lề hội nghị, các nhà lãnh đạo GCC cũng có cuộc gặp với Thủ tướng Anh Theresa May.

Trong một thông cáo chung, hai bên cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng, bao gồm các nỗ lực đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, cũng như hợp tác về an ninh hàng hải và an ninh mạng thông qua mối quan hệ Đối tác Chiến lược mới. Hai bên cũng cam kết thúc đẩy thương mại giữa Anh và các nước GCC.

Bà Theresa May cho rằng Iran là một mối đe dọa đối với các nước vùng Vịnh cũng như cả Trung Đông, đồng thời cam kết Anh sẽ phối hợp với các nước GCC đối phó với các chính sách "gây hấn" của Teheran.

Cùng ngày, hãng thông tấn Iran IRNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này chỉ trích phát biểu nói trên của Thủ tướng Anh.

Theo người phát ngôn Bahram Qasemi, phát biểu của nhà lãnh đạo Anh làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Người phát ngôn này nêu rõ thay vì cáo buộc Iran, bà May nên kêu gọi các nhà lãnh đạo Arab vùng Vịnh tránh ủng hộ chủ nghĩa khủng bố và bạo lực trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục