Có rất ít tín hiệu về chính sách của chính quyền Mỹ với Trung Quốc

Theo Los Angeles Times, chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ phát đi rất ít tín hiệu về các chính sách của chính quyền mới của Mỹ với Trung Quốc mà ông Trump đã công kích trong suốt chiến dịch tranh cử.
Có rất ít tín hiệu về chính sách của chính quyền Mỹ với Trung Quốc ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) đã tiếp Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhận định sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson kết thúc chuyến thăm ba nước Đông Bắc Á, trang mạng của báo Los Angeles Times ngày 19/3, cho rằng chuyến công du đầu tiên của ông Tillerson tới Trung Quốc dưới thời Tổng thống Donald Trump đã phát đi rất ít tín hiệu về các chính sách của chính quyền mới của Mỹ đối với một đất nước mà vị tổng thống Mỹ đã công kích trong suốt chiến dịch tranh cử của mình hồi năm 2016.

Ngày 18/3, ông Tillerson đã nhắc lại phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama năm 2014, cho rằng mối quan hệ giữa hai nước “rất tích cực, được xây dựng trên nền tảng không đối đầu, không xung đột, tôn trọng lẫn nhau và luôn tìm kiếm các giải pháp cùng có lợi."

Tuy nhiên, những kỳ vọng đối với chặng dừng chân ở Bắc Kinh của Ngoại trưởng Mỹ Tillerson là rất thấp. Giáo sư Shi Yinhong, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Mỹ tại Đại học Nhân dân (Bắc Kinh), nhận định rằng cả hai bên đều thể hiện một cách dè dặt, sử dụng những ngôn từ "không có nhiều ý nghĩa."

Trong khi đó, Chủ tịch Trung tâm Trung Quốc Thế kỷ 21 tại Đại học California San Diego (Mỹ), bà Susan Shirk, cho rằng ông Tillerson cần “tháo gỡ thiệt hại (về quan hệ song phương giữa Mỹ-Trung) nảy sinh trong suốt chiến dịch tranh cử và những ngày đầu nắm quyền" của Tổng thống Trump, nhấn mạnh rằng chính quyền mới của Mỹ chưa thực sự có quan điểm rõ ràng. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump cho rằng Trung Quốc đã thao túng tiền tệ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.