Hàn Quốc hoãn tiến hành khảo sát môi trường liên quan đến THAAD

Hàn Quốc hoãn tiến hành khảo sát môi trường liên quan đến THAAD ở khu vực phía Nam do vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân địa phương.
Hàn Quốc hoãn tiến hành khảo sát môi trường liên quan đến THAAD ảnh 1Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ được triển khai tại Seongju, Hàn Quốc ngày 28/7. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, chính phủ nước này ngày 10/8 đã quyết định hoãn tiến hành cuộc khảo sát chính thức về ảnh hưởng đối với môi trường của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ ở khu vực phía Nam do vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân địa phương.

Quan chức trên được dẫn lời nêu rõ: "Chúng tôi đã quyết định hoãn kế hoạch này sau khi xem xét nhiều điều kiện tại chỗ."

[Người dân Hàn Quốc tiếp tục biểu tình phản đối triển khai THAAD]

Hai bệ phóng tên lửa đánh chặn và cụm radar rất mạnh của khẩu đội THAAD này đang hoạt động tại thị trấn Seongju, cách thủ đô Seoul khoảng 300km về phía Đông Nam.

Cư dân địa phương đã kêu gọi chính phủ xem xét lại việc triển khai THAAD tại đây và nhiều người đã tiên đoán rằng việc người dân phản đối sẽ cản trở cuộc khảo sát này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục