Iran mong muốn thúc đẩy quan hệ tốt đẹp với các nước vùng Vịnh

Ngày 15/2, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố Tehran muốn thúc đẩy quan hệ tốt đẹp với các quốc gia láng giềng vùng Vịnh nhân chuyến thăm 1 ngày tới Oman và Kuwait.
Iran mong muốn thúc đẩy quan hệ tốt đẹp với các nước vùng Vịnh ảnh 1Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Nguồn: gulfbusiness)

Ngày 15/2, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố Tehran muốn thúc đẩy quan hệ tốt đẹp với các quốc gia láng giềng vùng Vịnh nhân chuyến thăm 1 ngày tới Oman và Kuwait. 

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn hãng thông tấn nhà nước ONA của Oman cho biết Quốc vương Oman Qaboos bin Said al Said đã tiếp đón Tổng thống Rouhani tại Cung điện Al Alam ở thủ đô Muscat.

Tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận mối quan hệ song phương và tình hình khu vực. Tổng thống Rouhani khẳng định Tehran luôn ủng hộ nỗ lực giải quyết các vấn đề và tranh chấp thông qua đối thoại, cho rằng Oman và Iran đang có các điều kiện rất tốt để phát triển và củng cố mối quan hệ song phương.

Tổng thống Rouhani cũng đề xuất một lệnh ngừng bắn cũng như tăng cường các hoạt động cứu trợ nhân đạo và thúc đẩy đối thoại chính trị nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Yemen.

Hãng tin chính thức IRNA của Iran dẫn lời Tổng thống Rouhani nêu rõ chính sách của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran là luôn coi trọng mối quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng cũng như vấn đề an ninh ở khu vực vùng Vịnh.

Nhà lãnh đạo Iran cho rằng cần thúc đẩy sự đoàn kết hơn nữa giữa tín đồ Hồi giáo dòng Shiite và Sunni. Nhà lãnh đạo Iran cũng kêu gọi hai nước tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế. Lâu nay Iran vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Oman. Hai nước cùng kiểm soát chung tuyến vận tải biển quan trọng qua Eo Hormuz.

Oman đã làm trung gian cho các cuộc đàm phán bí mật giữa Iran và Mỹ hồi năm 2013, góp phần quan trọng đưa tới thỏa thuận hạt nhân lịch sử được ký kết tại Geneva (Thụy Sĩ) hồi tháng 7/2015.

Năm 2013, hai nước đã ký một thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, theo đó Iran cung cấp khí đốt cho Oman thông qua một tuyến đường ống ngầm xuyên qua Vịnh Persian. Tuyến đường ống có tổng kinh phí xây dựng 60 tỷ USD. 

Cùng ngày, Tổng thống Rouhani đã tới thăm Kuwait, nơi ông có cuộc gặp với Quốc vương nước chủ nhà Sabah al-Ahmad Al-Sabah. Tại cuộc hội đàm, nhà lãnh đạo Iran bày tỏ sự ủng hộ đối với các nỗ lực do Kuwait dẫn đầu nhằm "giải quyết những hiểu lầm và thúc đẩy quan hệ" giữa Tehran và các quốc gia vùng Vịnh.

Hai bên cũng đã thảo luận một vấn đề khu vực, tình hình tại Iraq, Syria và Yemen. Tháng 1/2017, Quốc vương Kuwait đã thúc đẩy một tiến trình đối thoại với Iran để bình thường hóa quan hệ giữa quốc gia Hồi giáo và các nước vùng Vịnh. 

Hiện quan hệ giữa Iran và các nước Arab vùng Vịnh, nhất là Saudi Arabia, vẫn trong trạng thái căng thẳng xung quanh các cuộc xung đột tại Syria và Yemen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục