Nga-Ấn Độ tập trận phá hủy "các đơn vị có vũ trang bất hợp pháp"

Theo kịch bản cuộc tập trận mang tên "Indra 2017," quân đội Nga và Ấn Độ sẽ thiết lập một hành lang nhân đạo, phong tỏa một khu vực đã định và trấn áp "các đơn vị có vũ trang bất hợp pháp."
Nga-Ấn Độ tập trận phá hủy "các đơn vị có vũ trang bất hợp pháp" ảnh 1Nga và Ấn Độ tập trận chung trên bộ. (Nguồn: Sputnik)

TASS đưa tin, ngày 27/7, bộ phận báo chí thuộc Quân khu miền Đông của Nga cho biết, theo kịch bản cuộc tập trận chung trên bộ mang tên "Indra 2017," quân đội Nga và Ấn Độ sẽ thiết lập một hành lang nhân đạo, phong tỏa một khu vực đã định và trấn áp "các đơn vị có vũ trang bất hợp pháp.”

Thông báo nêu rõ: “Kịch bản cho phần tập trận trên bộ thực tế trong cuộc tập trận chung Indra 2017 của quân đội Nga-Ấn đã được xác định. Các lực lượng hai bên dự kiến sẽ diễn tập các chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ, phong tỏa khu vực đã định, cho binh sĩ đổ bộ chiến thuật bằng đường không, thiết lập một hành lang nhân đạo và phá hủy các đơn vị có vũ trang bất hợp pháp.”

Gần 700 binh sỹ mỗi bên sẽ tham gia cuộc tập trận. Giai đoạn thực tế của cuộc tập trận được lên kế hoạch tổ chức tại trường bắn Sergeyevsky tại khu vực Viễn Đông của Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục